Đak Pơ chung tay xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện phong trào toàn dân chung tay xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp, các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp.

Xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp

Từ năm 2018 đến nay, Chi hội nông dân làng Jun (xã Yang Bắc) duy trì mô hình “Chi hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) và thích ứng với biến đổi khí hậu” với sự tham gia của 49 hội viên.

Khi tham gia mô hình, mỗi thành viên xây dựng ý thức, thói quen sử dụng hiệu quả phân bón, an toàn thuốc bảo vệ thực vật, thu gom bao bì thuốc sau khi sử dụng; chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT.

Ngày 15 hàng tháng, người dân làng Jun (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) tổ chức dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: N.M

Ngày 15 hàng tháng, người dân làng Jun (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) tổ chức dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: N.M

Chị Đinh Thị Hiền chia sẻ: “Gia đình tôi đã làm chuồng nuôi nhốt bò cách xa nhà ở cũng như thường xuyên thu dọn chất thải chăn nuôi để tránh ô nhiễm môi trường. Chúng tôi xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, đào hố chôn lấp rác thải cũng như tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định, chung tay gìn giữ cảnh quan, môi trường để làng quê xanh-sạch-đẹp”.

Ông Đinh Văn Khơ-Chi hội phó Chi hội Nông dân làng Jun-cho biết: Qua các đợt tuyên truyền, vận động, ý thức của hội viên, người dân trong việc BVMT được nâng lên. Đến nay, 100% hộ dân có hố chôn lấp rác thải, 100% hộ trồng hàng rào xanh, gần 90% gia đình xây dựng nhà vệ sinh tự hoại. Vào ngày 15 hàng tháng, tất cả bà con tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm.

Hưởng ứng phong trào gìn giữ cảnh quan môi trường thôn xóm xanh-sạch-đẹp, chị em phụ nữ thôn Tân Phong (xã Tân An) duy trì nhiều mô hình như: “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đoạn đường sáng-xanh-sạch-đẹp”...

Bà Dương Thị Lan-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phong-chia sẻ: “Hiện 100% gia đình hội viên đăng ký thu gom rác thải và trồng hoa giấy trước nhà. Trong quá trình phối hợp với các hội, đoàn thể thôn tham gia tổ thu gom rác thải, Chi hội đã tặng 90 giỏ đựng rác cho các hội viên; vận động các hội viên mua sắm thùng đựng rác, gìn giữ cảnh quan, môi trường thôn xóm sạch đẹp”.

Theo bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân An: Đến nay, Hội đã thành lập 6 mô hình “Thôn phụ nữ kiểu mẫu” tại 6 chi hội; thành lập 5 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới (NTM)”; 8 mô hình “Mỗi hộ một vườn rau xanh và cây ăn trái”; 4 mô hình “Nói không với túi ni lông và rác thải nhựa” tại 4 chi hội; 15 mô hình “Con đường hoa” với 2.740 hộ tham gia.

Bên cạnh đó, các chi hội đã huy động hàng ngàn lượt hội viên, người dân cùng tham gia dọn vệ sinh môi trường khu dân cư; xử lý khoảng 10.230 m3 rác thải, khơi thông 102 km cống, rãnh thoát nước, trồng 11,5 km con đường hoa, góp phần cùng chính quyền địa phương duy trì, nâng cao tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng NTM.

Nhiều mô hình hay, hiệu quả

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các cơ quan, hội, đoàn thể của huyện Đak Pơ đã triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả. Ông Đoàn Thanh Định-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện-thông tin: “Đến nay, Hội Cựu chiến binh đã xây dựng được 8 mô hình “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản” về vệ sinh môi trường. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, cán bộ, hội viên tham gia dọn vệ sinh, cắt tỉa hàng rào các đoạn đường tự quản; nhắc nhở, bảo ban con cháu giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác thải ra nơi công cộng”.

Còn anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn thì chia sẻ: “Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các chi đoàn thôn, làng triển khai 16 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”; vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí mua giống cây xanh, cây ăn quả trồng dọc một số tuyến đường và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại khu dân cư”.

Diện mạo nông thôn của xã Tân An (huyện Đak Pơ) thêm sạch-đẹp, rực rỡ bởi những luống hoa. Ảnh: Ngọc Minh

Diện mạo nông thôn của xã Tân An (huyện Đak Pơ) thêm sạch-đẹp, rực rỡ bởi những luống hoa. Ảnh: Ngọc Minh

Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân trồng hơn 1.275 cây xanh. Hội Nông dân huyện ra mắt thêm 2 mô hình “Chi hội nông dân tham gia BVMT và thích ứng với biến đổi khí hậu” tại xã Hà Tam và thị trấn Đak Pơ. Các phòng chức năng, cơ quan chuyên môn thu gom, xử lý rác thải theo quy định; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trong BVMT…

Trao đổi với P.V, ông Đặng Thành Công-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-thông tin: Xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp là điều kiện quan trọng để duy trì, nâng cao tiêu chí môi trường, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các hội, đoàn thể đã chủ động gắn hoạt động của tổ chức mình với việc chung tay BVMT thông qua những mô hình, việc làm phù hợp. Từ đó, công tác vệ sinh môi trường được triển khai hiệu quả; tạo cảnh quan môi trường, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang.

Cùng với các tổ chức chính trị-xã hội, các xã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và vận động người dân chung tay BVMT nhằm duy trì, hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null