Đô thị Chư Sê thay áo mới đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường cùng Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khẩn trương chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp đón năm mới.
Ở một góc đường trên quốc lộ 14 đoạn ngang qua thị trấn Chư Sê, một nhóm nữ công nhân thuộc Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện đang cặm cụi cắt tỉa cây xanh. Sau những lượt kéo, hàng cây hai bên đường được cắt tỉa gọn gàng, thẳng thớm, hút mắt nhìn. Tương tự, tại Công viên Phạm Văn Đồng, công nhân được chia nhiều nhóm nhỏ dọn vệ sinh môi trường. Không khí làm việc thật khẩn trương, sôi nổi. 
Anh Rơ Mah Doa bộc bạch: “Tôi là công nhân thuộc tổ cây xanh, công việc chủ yếu trong những ngày này là cắt tỉa cây cao hay tưới nước. Càng gần đến Tết, công việc càng nhiều nên phải tăng ca. Ngoài ra, tôi còn phụ giúp tổ khác dọn xà bần, rác thải rắn để đem đi tiêu hủy. Chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần dọn vệ sinh ở một số điểm quan trọng của thị trấn từ đêm Giao thừa đến sáng sớm mùng 1 Tết, quyết tâm không để rác thải vương vãi trong ngày đầu năm mới”.
Cổng chào điện tử được sửa chữa phục vụ Tết
Cổng chào điện tử được tu sửa phục vụ Tết. Ảnh: Thiên Di
Theo ông Phạm Xuân Phòng-Trưởng ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện: Thị trấn Chư Sê có hơn 6.000 cây xanh trồng trên các tuyến đường và 2 công viên. Sau hơn 1 tuần ra quân, phần việc cắt tỉa, dọn vệ sinh, quét vôi trắng dưới gốc cây đã cơ bản hoàn tất. “Chúng tôi đang tập trung dọn rác thải rắn khó xử lý do người dân bỏ trên các tuyến đường, nhất là ở thị trấn Chư Sê. Mấy ngày nay, 2 chiếc máy cày chở rác hoạt động hết công suất. Đồng thời, chúng tôi sửa sang hệ thống pa nô, cổng chào điện tử và trang trí 2 bảng điện tử lớn đặt trên quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn. Hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường cũng được kiểm tra, thay mới. Song song với đó, đơn vị phân công lực lượng quét sơn, lau dọn hệ thống chắn dải phân cách, đảm bảo sạch đẹp”-ông Phòng cho hay.
Công nhân Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê cắt tỉa cây cối làm đẹp các tuyến đường. Ảnh: Thiên Di
Công nhân Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê cắt tỉa cây cối làm đẹp các tuyến đường. Ảnh: Thiên Di
Một hoạt động không kém phần quan trọng trong dịp Tết là chợ hoa xuân được tổ chức tại Công viên Kpă Klơng. Ban Quản lý đã phân chia lô, dọn vệ sinh sạch sẽ để tiểu thương vào bày bán hoa Tết. Hiện đã có nhiều gian hàng trưng bày hoa Tết với đủ loại cây như: mai, cúc, quất… “Chúng tôi cử nhân viên thường xuyên túc trực tại địa điểm tổ chức chợ hoa xuân để nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 và giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, đơn vị cũng đã thông báo cho 50 công nhân sẵn sàng tổng vệ sinh trong đêm Giao thừa. Mặt khác, Ban cũng xây dựng kế hoạch tổ chức lễ trồng 40 cây xanh phân tán trên địa bàn thị trấn Chư Sê vào ngày 7-2”-Trưởng ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện cho biết thêm.
Đến nay, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê đã triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chúc mừng năm mới. Trên các tuyến đường của thị trấn Chư Sê đã được treo cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo. Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Trương Đức An khẳng định: “Đến thời điểm này, đơn vị đã treo trên các tuyến đường giao thông chính hơn 210 m băng rôn, 460 cờ các loại, thay mới 1 bảng pa nô rộng 8 m ở xã Ia Glai và hơn 459 m2 pa nô khổ lớn, hơn 512 m2 băng rôn, cờ đuôi nheo được in mới với các khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null