(GLO)- Sự dịch chuyển hình thái lây nhiễm từ tiêm chích ma túy sang quan hệ tình dục không an toàn, tập trung ở nhóm đồng giới nam, khiến công tác phòng-chống HIV/AIDS tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức mới.
(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.
(GLO)- Chiều 5-7, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai phát đi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 40 đến 20 giờ 40, khu vực các tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Ngày hôm nay (24/8), mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Các khu vực khác của miền Bắc cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay đến sáng ngày 25/8, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc Bộ.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi vào đầu mùa mưa ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai, ngành chức năng và chính quyền huyện Chư Pưh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
(GLO)-Theo thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời vừa được thông qua, Hamas và Israel sẽ tiến hành trao trả con tin. Lệnh ngừng bắn thiết lập hoàn toàn ở Gaza từ 23-26/11để phía Hamas trả tự do cho 50 con tin và Israel phóng thích 150 tù nhân người Palestine.
Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi hơn 60mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên.
(GLO)- Việc nhiều loại hoa quả của Việt Nam được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu chính ngạch, trong đó có sầu riêng, đang mở ra triển vọng lớn cho ngành sản xuất, xuất khẩu trái cây. Tuy nhiên, theo đà tăng giá đột biến dịp cuối năm, nhiều nhà vườn ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đang ồ ạt chuyển sang trồng sầu riêng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về chuyện được mùa mất giá, mà người gánh chịu hậu quả không ai khác hơn chính là nông dân.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) đang đặt ra những thách thức, nguy cơ lớn không chỉ về sức khỏe, y tế mà cả kinh tế.
Biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hoá và việc tăng đàn liên tục đang ảnh hưởng rất lớn, có nguy cơ làm tan rã quần thể chim yến tại Việt Nam. Đó là những cảnh báo mà các nhà khoa học, nhà quản lý đưa ra trong hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam“ được tổ chức cuối tuần qua tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) vừa kiến nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hàng loạt giải pháp, nhằm giúp ngành mía đường đang rơi vào thời điểm khó khăn nhất từ trước đến nay với hàng loạt nhà máy có nguy cơ phá sản.
(GLO)- Gần đây, nhiều gia đình ở tỉnh ta đã đầu tư tiền tỷ xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu dân cư. Việc nuôi chim yến mang tính tự phát này đã giúp nhiều hộ có thêm việc làm, tăng thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của nó là gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh ở khu dân cư.
(GLO)- Tại thôn 5 (xã Gào, TP. Pleiku) có một cây cầu dài khoảng 15 m, rộng khoảng 4 m. Cầu này được làm bằng sắt nên người dân trong vùng thường gọi là cầu sắt xã Gào. Hai bên đầu cầu, cơ quan chức năng đã cắm biển báo tải trọng 2,5 tấn và đúc các trụ bê tông để ngăn không cho các loại xe lớn đi qua.
(GLO)- Hiện nay, tỉnh Gia Lai nói chung và vùng Đông Nam tỉnh nói riêng đang bước vào những tháng cao điểm của mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Để ngăn chặn nguy cơ này, ngành chức năng các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng, nhằm đảm bảo an toàn cho hàng ngàn ha rừng ở khu vực này.
(GLO)- Xã Ia Krai (huyện Ia Grai) có khoảng 12 km tỉnh lộ 664 đi qua. Đoạn tỉnh lộ này vốn đã nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo uốn lượn theo địa hình đồi núi và nhiều ổ gà nay lại có nhiều người ngang nhiên lấn chiếm làm nơi buôn bán và họp chợ nên càng có nguy cơ mất an toàn giao thông.
Khảo sát ở 1.600 người trong suốt 6 năm, các nhà khoa học Áo nhận thấy những người phơi nắng nhiều giảm đáng kể nguy cơ mất trí nhớ, nhờ tắm nắng giúp da tổng hợp vitamin D.
(GLO)- Xã Ia Mlah là một trong những địa phương có diện tích mía tương đối lớn của huyện Krông Pa. Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, đã có hàng trăm ha mía bị đổ, gãy khiến các diện tích mía của người dân nơi đây có nguy cơ bị giảm năng suất.