Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ khi tích trữ xăng dầu trong nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai và Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong nhà, nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, công tác tuyên truyền được chú trọng trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh, nhiều người dân mua xăng bằng can, chai lọ hoặc thùng chứa để mang về nhà tích trữ hoặc bán lẻ.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là tại khu dân cư đông đúc, nhà ở liền kề hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh.

phong-canh-sat-pccccnch-canh-bao.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo nguy cơ cháy, nổ khi người dân tích trữ xăng dầu trong nhà. Ảnh: ĐVCC

“Đơn vị khuyến cáo người dân chỉ mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà; không chứa xăng dầu tại khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

Trong trường hợp cần bảo quản, xăng dầu phải được đặt tại khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện. Người dân không nên sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can hoặc vật chứa không bảo đảm an toàn; đồng thời cần để xa tầm tay trẻ em” - Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn thông tin.

Người dân cần lưu ý, xăng dầu là chất rất dễ cháy, một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập, gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện... có thể dẫn đến cháy lớn, lây lan nhanh, sinh ra nhiều khói độc và rất khó thoát nạn.

nguoi-dan-do-xang-tai-an-nhon-nam.jpg
Người dân đổ xăng tại một cửa hàng thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai trên quốc lộ 19 qua phường An Nhơn Nam. Ảnh: Nguyễn Chơn

Liên quan đến vấn đề này, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can, phuy từ ngày 5-3. Đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng đối với tất cả các phương thức.

Yêu cầu này thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trong bối cảnh nhiều trường hợp khách hàng mua xăng dầu qua can và phuy với số lượng lớn bất thường, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn cháy, nổ.

Trong khi đó, một số cây xăng tư nhân cho biết vẫn bán xăng, dầu cho người dân qua can, đặc biệt là ở khu vực phía Tây Gia Lai, nơi nông dân thường phải vận chuyển xăng dầu lên rẫy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các cửa hàng cũng khuyến cáo người dân chỉ mua số lượng đủ dùng, không mua gom, tích trữ.

nguoi-dan-do-xang-cho-xe-may-va-mua-xang-qua-can-tai-phuong-hoi-phu.jpg
Người dân đổ xăng cho phương tiện và mua dầu qua can tại một cửa hàng ở phường Hội Phú. Ảnh: Đ.K

Ông Nguyễn Đình Kiệm - chủ cây xăng Xuân Kiệm (phường Hội Phú) chia sẻ: “Nông dân mua xăng, dầu về chạy máy bơm nước tưới để cà phê trên rẫy, hay dùng cho máy cưa, xe nâng, máy xúc, máy ủi mà không bán qua can, chai thì rất khó cho bà con, thậm chí nếu chậm trễ có thể ảnh hưởng đến hoạt động tưới tiêu, sản xuất.

Do vậy chúng tôi vẫn phục vụ bà con đối với những trường hợp có nhu cầu thực tế. Nhân viên cây xăng nhắc bà con không gom, trữ xăng dầu trong nhà, không được chiết từ xe cộ ra can để cất trữ, tránh nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn”.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null