Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Đang là thời điểm Tết Nguyên đán nên các cơ sở kinh doanh, hộ buôn bán tăng cường tích trữ hàng hóa. Việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt vì thế cũng nhiều hơn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) khuyến cáo các hộ dân không nên để vật dễ cháy gần các thiết bị điện tiêu thụ điện"-Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo. 
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ cháy làm 1 người chết, 3 người bị thương, gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng. Trong số này có 20 vụ cháy nhà dân khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
Riêng từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy nhà dân. Gần đây vụ cháy tại khu vực nhà trọ của ông Nguyễn Bá Tuyến (hẻm 542 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku) vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31-1. Rất may, vụ cháy đã được khống chế kịp thời nên chỉ gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.
Cũng theo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, đa phần các vụ cháy nhà dân đều gây thiệt hại khá nặng nề. Đơn cử như vụ cháy xảy ra ngày 3-12-2020 tại cửa hàng rèm màn Phượng (39 Ngô Gia Tự, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã điều động 65 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy, 3 máy bơm đến hiện trường. Nhờ đó đã kịp thời cứu sống một cháu bé bị mắc kẹt ở tầng 3 của tòa nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, vật dụng trong nhà trị giá hơn 2 tỷ đồng. 
Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) tham gia cứu hỏa trong vụ cháy khiến 2 người bị thương xảy ra vào tháng 10-2020 ở xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Văn Ngọc
Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) tham gia cứu hỏa trong vụ cháy khiến 2 người bị thương xảy ra vào tháng 10-2020 ở xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Văn Ngọc
Theo Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH: Nguyên nhân các vụ cháy nhà dân chủ yếu là do sự cố hệ thống điện và sử dụng thiết bị điện không an toàn. Hiện nay, xu hướng sử dụng nhà đa năng vừa ở vừa kinh doanh ngày càng tăng, các cơ sở tận dụng tối đa diện tích để sản xuất kinh doanh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Trong khi đó, đa số gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn chưa chủ động trang bị phương tiện PCCC, phương tiện hỗ trợ thoát nạn như: bình chữa cháy xách tay, thang dây thoát nạn, mặt nạ phòng độc…
“Đang là thời điểm Tết Nguyên đán nên các cơ sở kinh doanh, hộ buôn bán tăng cường tích trữ hàng hóa. Việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt vì thế cũng nhiều hơn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH khuyến cáo các hộ dân không nên để vật dễ cháy gần các thiết bị điện tiêu thụ điện.
Các gia đình cần thường xuyên kiểm tra bếp, ống dẫn và bình gas, không dùng quá nhiều thiết bị điện chung một ổ cắm, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn, không lắp đặt, câu mắc cầu dao hoặc ổ cắm điện ở những nơi ẩm ướt đồng thời phải cách xa tầm tay trẻ em, không hâm, nấu đồ ăn trong khi không có người trông coi. Bên cạnh đó, khi sử dụng bàn là, bếp điện và lò sấy phải có người chú ý; không để người già, trẻ em, người tàn tật, người có vấn đề về thần kinh… sử dụng các thiết bị điện”-Thượng tá Hùng cảnh báo.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.