Từ Đình Trọng đến Duy Mạnh, Văn Đức và nỗi lo khi V.League trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quyết định từ VFF khiến các câu lạc bộ V.League đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, nguy cơ chấn thương như trường hợp của Đình Trọng, Duy Mạnh, Phan Văn Đức rất dễ xảy ra.
Duy Mạnh sẽ không thể thi đấu cho cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam trong năm 2020 vì chấn thương đầu gối. Ảnh: Viên Đình
Duy Mạnh sẽ không thể thi đấu cho cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam trong năm 2020 vì chấn thương đầu gối. Ảnh: Viên Đình
Hội nghị Ban chấp hành VFF hôm 13.5 đi đến quyết định thay đổi thể thức thi đấu V.League 2020, trở lại thi đấu từ vòng 3 ngày 5.6, kết thúc ngày 25.10.
Sau lượt đi, 8 đội nhóm trên tranh ngôi vô địch, 6 đội còn lại thi đấu xác định thứ hạng từ 9 đến 14.
Một câu lạc bộ muốn đăng quang V.League 2020 sẽ thi đấu tối đa 18 trận nữa. Trong trường hợp đi đến chung kết Cúp Quốc gia, đội bóng đó phải đá thêm 5 trận nữa, tổng cộng tối đa 23 trận.
Với thời gian diễn ra hơn 4 tháng, trong bối cảnh thi đấu liên tục, một câu lạc bộ phải "cày" 5-6 trận/tháng, nếu muốn đoạt cú đúp vô địch.
Phương án đưa ra nhận được sự đồng thuận của đa số câu lạc bộ, trong bối cảnh VFF nhất quyết dùng quỹ thời gian 2 tháng cuối năm để dành cho tuyển Việt Nam.
Đây chính xác là sự “hy sinh” của V.League cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 và đi tiếp vào vòng loại World Cup 2022.
Chấn thương là nỗi ám ảnh của Phan Văn Đức suốt 2 năm qua. Ảnh: Duy Anh
Chấn thương là nỗi ám ảnh của Phan Văn Đức suốt 2 năm qua. Ảnh: Duy Anh
Với quỹ thời gian hạn chế để hoàn thành V.League, nguy cơ chấn thương sẽ tiềm ẩn, dù VFF đã áp dụng luật thay 5 người/trận của FIFA.
Người hâm mộ chắc chắn không thể quên chấn thương của Duy Mạnh, ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2019 tháng 3 vừa qua. Anh bị đứt dây chằng chéo sau một pha bóng tưởng chừng như “vô hại”.
Hay như Đình Trọng, cầu thủ tự ngã trên sân Pleiku và đứt dây chằng.
Trước đó là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, chấn thương sau khi làm nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia rồi về Sông Lam đá luôn.
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của Sài Gòn từng cảnh báo, nếu V.League diễn ra dồn dập, chất lượng các trận đấu có thể không cao, nhiều nguy cơ với cầu thủ. Ông từng kiến nghị VFF hy sinh AFF Cup, để V.League có thể diễn ra đến tận tháng 12.
Với quyết định cuối cùng từ VFF, các đội bóng V.League sẽ phải sống chung với những nguy cơ và cả ám ảnh chấn thương. 
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null