Trường THPT Chi Lăng: Điểm sáng về chất lượng giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trường THPT Chi Lăng (số 655 Trường Chinh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là trường tư thục được thành lập và đi vào hoạt động năm 2018. Hơn 3 năm qua, nhà trường dần khẳng định thương hiệu, thế mạnh giáo dục toàn diện với sứ mệnh giáo dục học sinh “Nên người-Tiến bộ-Thành công”.  
Dù bước đầu đi vào hoạt động còn gặp một số khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục-Đào tạo, Ban Quản trị Công ty cổ phần Giáo dục Đức Bản, Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh đã có những nỗ lực vượt bậc, đưa trường trở thành đơn vị có phong trào “dạy tốt-học tốt”, chất lượng giáo dục tốp đầu của tỉnh.
Năm học 2021-2022, toàn trường có 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên, được chia thành 2 tổ chuyên môn và tổ Văn phòng (trong đó có 1 tiến sĩ, 10 thạc sĩ) với 732 học sinh. Đội ngũ giáo viên được đào tạo đạt và vượt chuẩn, có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, tận tâm với học sinh. Nhà trường luôn chú trọng củng cố khối đoàn kết, phát huy được sức mạnh đội ngũ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng giảng dạy-học tập.
Hướng đến sự phát triển toàn diện của học sinh, Trường THPT Chi Lăng luôn đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất trong nhà trường. Ảnh: Khánh Phong
Hướng đến sự phát triển toàn diện của học sinh, Trường THPT Chi Lăng luôn đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất trong nhà trường. Ảnh: Khánh Phong
Nhà trường rất chú trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó, đặc biệt chú trọng giáo dục về văn hóa, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên nhằm rèn luyện và nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh. Trường đã tổ chức thành công Liên hoan Ca khúc cách mạng, giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn cấp trường. Các câu lạc bộ về văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập và hoạt động hiệu quả như: Tiếng Anh, Văn học, STEM, Âm nhạc, Guitar, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Yoga…
Trường chú trọng giáo dục trải nghiệm, sáng tạo và hướng nghiệp gắn với các chuyên đề học tập được mở rộng giúp học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn… Qua các tiết học ngoài nhà trường như đưa học sinh đi thực tế Khu di tích Căn cứ cách mạng Krong, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; tham quan tại Phú Yên, Quy Nhơn, Nha Trang…; đi thực tế Nhà lao Pleiku, Biển Hồ gắn với các chuyên đề tiếng Anh nhằm giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp khi giới thiệu về các di tích, thắng cảnh của quê hương, đất nước bằng tiếng Anh. Tổ chức cho học sinh thực hành sáng chế, lắp ráp các loại robot Ferrari, máy bơm nước cảm ứng tự động tưới cây, máy rửa tay xịt khuẩn tự động, quạt cảm biến…
Một tiết học tại Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: Khánh Phong
Một tiết học tại Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: Khánh Phong
Trong 3 năm học qua, học sinh Trường THPT Chi Lăng đã đạt nhiều thành tích như: 10 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Bảng B cấp tỉnh, đặc biệt năm học 2021-2022 có 1 học sinh đạt giải nhất môn Toán; 50 học sinh đạt giải trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo (trong đó có 10 huy chương vàng, 15 huy chương bạc). Hàng năm, 100% học sinh thi đậu tốt nghiệp THPT và 100% học sinh đậu đại học; trung bình điểm đậu đại học là 26,25; trong đó có nhiều học sinh đậu các trường đại học tốp đầu như: Y dược TP. Hồ Chí Minh, Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Kinh tế-Luật Đại học Quốc gia, Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, các trường Quân đội, Công an… Đây là những kết quả bước đầu, tạo tiền đề để thầy và trò tiếp tục nỗ lực phát huy thành quả đưa Trường THPT Chi Lăng thành điểm sáng trong giáo dục tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.
KHÁNH PHONG

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null