Trung ương Đoàn nhận đỡ đầu 3 em thiếu nhi trong gia đình bị tai nạn giao thông tại huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 8-6, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 5-6 tại thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông).
Anh Đỗ Duy Nam chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: H.Đ.T

Anh Đỗ Duy Nam chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: H.Đ.T

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam đã chia sẻ những mất mát của gia đình nạn nhân; đồng thời, động viên và vận động gia đình tạo điều kiện để em Nguyễn Hoàng Bảo Trung trở lại trường học tiếp tục tham gia học tập (Trung đã nghỉ học 1 năm); chỉ đạo Huyện Đoàn Chư Prông, Đoàn xã Ia Phìn cùng phối hợp với chính quyền, ban, ngành tại địa phương để hỗ trợ, tạo điều kiện, chăm lo cho 3 em nhỏ trong gia đình nạn nhân.

Được biết, gia đình nạn nhân tử vong có hoàn cảnh khó khăn. Vụ tai nạn đã khiến 3 em: Nguyễn Hoàng Bảo Nam (SN 2009), Nguyễn Hoàng Bảo Trung (SN 2011), Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 2017) mồ côi cha mẹ.

Trước vụ việc thương tâm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã nhận đỡ đầu 1 năm đối với 3 em với tổng kinh phí 36 triệu đồng (mỗi em 1 triệu đồng/tháng) nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ các em trong quá trình học tập.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

(GLO)- Chiều 8-4, tại lễ chào cờ của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương em Nguyễn Quốc Nhật Minh (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) vì có thành tích xuất sắc tại vòng thi quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Kỳ vọng vào thanh niên

Kỳ vọng vào thanh niên

Trong cuộc đối thoại với thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn 26.3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất đúng về vai trò của thanh niên và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.