Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai: Linh hoạt ứng phó với dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã linh hoạt tổ chức việc tập luyện cho các đội tuyển để vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch, vừa duy trì phong độ sẵn sàng khi các giải đấu trở lại.
Chia lịch tập luyện
Các giải đấu thể thao ở Gia Lai đang tạm ngừng để phòng-chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, với các vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao, nếu ngưng tập dài ngày sẽ không duy trì được phong độ. Vì vậy, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt để đảm bảo yêu cầu phòng dịch nhưng vẫn giúp VĐV duy trì thể lực, thành tích, không đánh rơi phong độ.
Một trong những giải pháp thiết thực được Trung tâm triển khai là chia lịch tập của 6 đội tuyển theo nhiều mốc thời gian cụ thể trong ngày. Mỗi đội có một khung giờ và địa điểm tập luyện khác nhau để hạn chế tập trung đông người. Ông Phan Văn Hường-Huấn luyện viên trưởng đội tuyển karate tỉnh-chia sẻ: “Hiện nay, các đội chỉ tập ban ngày, sáng 2 tiếng và chiều 2 tiếng. Địa điểm tập của các đội cũng chia ra nhiều nơi khác nhau với những nhóm nhỏ. Lịch tập như thế này đáp ứng yêu cầu phòng dịch Covid-19”.
Các VĐV đội tuyển kick boxing tập luyện trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Thiên Di
Các VĐV đội tuyển kick boxing tập luyện trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Thiên Di
Song song với đó, huấn luyện viên các đội tuyển cũng áp dụng nhiều bài tập phù hợp với điều kiện thực tế để duy trì thể lực cho VĐV trước thềm một số giải đấu dự kiến sớm diễn ra nếu dịch được khống chế. “Hiện chúng tôi chỉ cho đội điền kinh tập ở sân bóng trung tâm và một khu đất trống vắng người gần đó chứ không cho chạy ngoài đường hay Quảng trường Đại Đoàn Kết như trước. Kế hoạch đưa VĐV lên tập chạy trên đường hỗn hợp tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao của tỉnh Kon Tum cũng tạm dừng. Chúng tôi cũng giảm tải khối lượng bài tập cho các VĐV nhưng vẫn đảm bảo theo đúng yêu cầu tập luyện đề ra”-ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao kiêm Huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh tỉnh-cho hay.
Chú trọng phòng dịch
Trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh rất chú trọng công tác phòng-chống dịch. Theo đó, Ban lãnh đạo Trung tâm xây dựng các phương án phòng-chống dịch, chỉ đạo các đội nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Để hạn chế nguồn lây từ bên ngoài, Trung tâm đang trong thời gian “cấm trại”. Tất cả VĐV sinh hoạt tập trung, ăn ở trong khu tập thể của đơn vị, hạn chế tiếp xúc.
Ông Nguyễn Văn Ý-Giám đốc Trung tâm-cho hay: “Trung tâm có gần 100 cán bộ, huấn luyện viên, VĐV. Tất cả chủ yếu sinh hoạt tập trung tại đơn vị. Do đó, nếu có trường hợp nhiễm Covid-19 thì nguy cơ lan cho cả Trung tâm. Vì thế, để đảm bảo an toàn phòng dịch, hơn 1 tuần nay, ngoài việc đến trường học hay việc cấp thiết thì các VĐV đều ở trong ký túc xá. Chúng tôi quán triệt các đội yêu cầu VĐV tạm thời không về địa phương thăm gia đình, hạn chế tụ tập và không đến nơi đông người. Các hoạt động chủ yếu diễn ra trong khuôn viên Trung tâm. Đối với người ngoài vào Trung tâm liên hệ công việc phải thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang và khai báo y tế”.
2. Đội tuyển điền kinh tập riêng tại sân bóng ở trung tâm
Đội tuyển điền kinh tập riêng tại sân bóng ở trung tâm. Ảnh: Thiên Di
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho tất cả VĐV của 6 đội. Trung tâm cũng đã lên danh sách đầy đủ, chi tiết để chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho huấn luyện viên, VĐV.
Vận động viên Nguyễn Thị Bích Nhật cho biết: “Trong giai đoạn này, hàng ngày, chúng em thực hiện nghiêm túc công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung tâm. Ngoài việc thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn chế ra bên ngoài thì chúng em còn thường xuyên quét dọn, lau chùi sạch sẽ nơi ở, phát quang cây cỏ và dọn rác quanh ký túc xá. Chúng em cũng được các thầy trong đội đưa đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Thời gian này, chúng em cũng không về địa phương thăm gia đình mà ở tại Trung tâm”.
Mặt khác, việc nâng cao sức đề kháng cho VĐV được Trung tâm rất chú trọng. Thực đơn bữa ăn hàng ngày được thay đổi để bổ sung thêm nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe VĐV. Giám đốc Trung tâm cho biết thêm: “Từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều giải đấu thể thao toàn quốc mà Gia Lai đăng ký tham gia. Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình thực tế để có phương án cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho VĐV thi đấu. Nếu các giải đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch mà địa điểm tổ chức đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 thì chúng tôi sẽ trình cấp trên cử đoàn tham dự, còn ngược lại thì không”.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).