Trung Quốc nỗ lực làm “tan băng” trong quan hệ với EU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tấn, báo chí châu Âu ngày 21/1, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị có kế hoạch công du châu Âu nhằm làm tan băng quan hệ. Ông Vương là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi nước này tổ chức đại hội Đảng vào tháng 10/2022.
Ông Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ông Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Theo các nhà ngoại giao EU, trong chuyến công du châu Âu, ông Vương Nghị sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich- Đức và thăm trụ sở chính của EU ở Bỉ, mặc dù ngày chính xác của chuyến đi vẫn chưa quyết định.

Chuyến đi của Vương Nghị lần này diễn ra khi EU tìm cách tăng cường liên hệ trực tiếp với chính quyền Trung Quốc. Lúc cựu Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì làm lãnh đạo ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông đã tạm ngừng giải quyết vấn đề với EU, giao lại cho tân Ngoại trưởng Vương Nghị khi đó để tập trung chủ yếu vào quan hệ Mỹ - Trung.

Chuyến công du là cơ hội làm phá băng mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu, trong bối cảnh phương Tây cho rằng Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ Moskva liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Vương Nghị từng là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Sau đại hội đảng của nước này, ông Vương Nghị được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và nắm giữ cương vị Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay cho ông Dương Khiết Trì.

Xác định Mỹ là đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu, Trung Quốc đang tìm cách khôi phục để quan hệ với châu Âu nồng ấm hơn thông qua con đường ngoại giao. Vào tháng 11, 12 năm ngoái, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã đến thăm Trung Quốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm nay.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gặp các nhà lãnh đạo của Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha trong hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11/2022.

Hiện cơ quan đại diện của Trung Quốc tại EU cũng đã không trả lời khi được hỏi về kế hoạch của ông Vương Nghị.

Những dấu hiệu về việc tăng cường tiếp xúc, hợp tác giữa Bắc Kinh và Washington cũng đã thể hiện, với việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 2 năm nay.

Một số quan chức EU cho biết Đại sứ mới của Trung Quốc tại EU là Fu Cong rất muốn tìm cách khôi phục quá trình phê chuẩn với Hiệp định Đầu tư Toàn diện EU-Trung Quốc đang bị đình trệ.

Hiệp định này do cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cơ quan thương mại của Ủy ban châu Âu thúc đẩy mạnh mẽ, song vẫn bị Nghị viện châu Âu "đóng băng". Lý do là vì Bắc Kinh trừng phạt một số nhà lập pháp EU để đáp trả việc EU trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan cáo buộc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

TS ( từ TTXVN, PLO)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

Tin thế giới sáng 17-3: Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

(GLO)- Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước; Israel cho phép một số khu vực mở lại trường học; EU từ chối đưa lực lượng tới Eo biển Hormuz; Tổng thống Mỹ đề nghị lùi hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-3. 

Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

Tin thế giới sáng 15-3: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran; Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz; Israel và Liban dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng quan trọng của Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-3. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

null