(GLO)- Bloomberg ngày 19/4 dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ sẵn sàng công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Moscow và Kiev.
(GLO)- Báo The Kyiv Post ngày 19/4 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo với các đối tác phía Mỹ rằng Kiev “đồng thuận đến 90%” với khuôn khổ hòa bình được trình bày tại Paris bởi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và hai đặc phái viên.
(GLO)- Ngày 14/4, truyền thông châu Âu cho biết bộ trưởng ngoại giao các nước Liên minh châu Âu ( EU) nhóm họp để thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi giao tranh kết thúc, bao gồm cử một phái bộ giám sát và áp đặt gói trừng phạt thứ 17 của khối với Nga.
Bắc Kinh ngày 4/4 công bố mức thuế quan và hạn chế bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ, như một biện pháp đối phó với mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra thông báo, Bắc Kinh áp lệnh trừng phạt lên một lọat công ty để đáp trả Washington bán vũ khí cho Đài Loan, vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Quyết định trừng phạt có hiệu lực từ ngày 27/12.
(GLO)- Trung Quốc tuyên bố cấm xuất khẩu một số nguyên liệu quan trọng cho việc sản xuất bán dẫn sang Mỹ như: gali, antimon, germani và các vật liệu siêu rắn, có tiềm năng ứng dụng quân sự.
(GLO)- Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 20-10 đưa tin, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui lên tiếng chỉ trích sau khi Mỹ thành lập nhóm giám sát thực hiện các biện pháp trừng phạt đa phương và cho rằng “hoàn toàn trái pháp luật và không chính đáng”.
(GLO)- Nhằm đáp trả lại việc Iran chuyển giao tên lửa và máy bay không người lái cho Nga, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt với 7 cá nhân và 7 tổ chức của Iran, trong đó có Hãng Hàng không Iran Air.
(GLO)- Nga tiếp tục vượt qua thành công các lệnh trừng phạt của phương Tây về nguồn cung năng lượng. Moscow sử dụng một đội tàu thay thế lớn để vận chuyển dầu và các sản phẩm của mình.
(GLO)- Ngày 5/5 Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song cho rằng những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm thành lập nhóm mới để giám sát các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sẽ thất bại.
(GLO)- Ngày 3-5, Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) báo cáo lỗ ròng 629 tỉ rúp (6,7 tỉ USD) vào năm 2023. Khoản lỗ hàng năm đầu tiên sau 25 năm kể từ năm 1999 trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do lệnh trừng phạt từ phương Tây.
(GLO)- Trong 3 năm qua (2021- 2023), các cơ quan kiểm sát của Trung Quốc đã phê chuẩn bắt giữ 17.547 đối tượng liên quan đến 10.601 vụ án vi phạm sở hữu trí tuệ
(GLO)- Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won Sik ngày 18/3, cho biết Triều Tiên ban đầu vận chuyển vũ khí bằng đường biển sang Nga. Tuy nhiên, "với một số tuyến hàng hải hiện bị đình chỉ, một số vũ khí đã được gửi qua đường sắt”.
(GLO)- Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov hôm 26/2 cho biết, Kiev kêu gọi Ba Lan trừng phạt những người chịu trách nhiệm về vụ đổ ngũ cốc của Ukraine ở biên giới 2 nước vào cuối tuần qua.
(GLO)- Cho rằng Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm về việc mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và vụ nhân vật đối lập Alexei Navalny tử vong ở nhà tù Bắc Cực, Mỹ cùng châu Âu đã tung hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.
(GLO)- Ngày 14-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thông qua luật sửa đổi các quy định của Bộ luật Hình sự Nga trừng phạt những đối tượng tung tin giả về quân đội Nga cũng như gây tổn hại tới an ninh quốc gia.
(GLO)-Ngày 13/9, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết về Belarus, trong đó kịch liệt phản đối việc Minsk giúp đỡ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
(GLO)-Reuters vừa đưa tin, Trung Quốc dự kiến triển khai một quỹ đầu tư được nhà nước hỗ trợ, nhằm huy động khoảng 40 tỷ USD cho ngành chip bán dẫn, nhằm tăng cường nỗ lực bắt kịp Mỹ và các đối thủ khác.
(GLO)-Có những dấu hiệu cho thấy các tướng lĩnh phe đảo chính ở Niger đã sơ tán thành viên gia đình tới nước láng giềng Burkina Faso hay thậm chí là Dubai, trước mối đe dọa can thiệp quân sự của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).
(GLO)-Theo hãng tin Reuters, ngày 6/6, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với hơn 10 cá nhân và tổ chức ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Iran vì liên quan tới cáo buộc giúp mua các bộ phận và công nghệ cho các bên chủ chốt trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran.
(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
(GLO) -Ngày 27-2, theo Tân Hoa xã, Chính phủ Trung Quốc bày tỏ phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty nước này với cáo buộc liên quan đến Nga, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.