
Hầu hết các nhà lãnh đạo EU ủng hộ việc duy trì áp lực lên Nga trong bối cảnh xung đột căng thẳng hiện nay. Đó cũng là lý do gói trừng phạt thứ 17 và các công cụ gây áp lực khác sẽ là một phần trong cuộc thảo luận ngày 14/4 tại Bỉ. Các bên cũng thảo luận về vấn đề gia nhập EU của Ukraine, trường hợp Hungary tiếp tục cản trở các cuộc đàm phán hỗ trợ cho Ukraine.
Một vấn đề quan trọng khác cũng được đề cập là đề xuất của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, Kaja Kallas, về việc tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, cụ thể là kế hoạch cung cấp 2 triệu quả đạn pháo trị giá 5 tỷ euro.
Hội đồng châu Âu cũng sẽ xem xét đề xuất của Liên minh tự nguyện do Pháp và Anh đứng đầu về việc triển khai một phái bộ giám sát tới Ukraine sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trong tương lai, nhằm đảm bảo việc tuân thủ và cung cấp một sự bảo đảm an ninh lâu dài cho Kiev.
Về việc này, Nga tuyên bố liên minh tự nguyện vì Ukraine không thể gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình vì huy động từ các quốc gia không trung lập và đã công khai đứng về phía Ukraine. Bên cạnh đó, Nga cảnh báo động thái này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng và có thể biến các quốc gia liên quan thành bên tham chiến tại Ukraine.
Giới phân tích cho rằng, một số nước châu Âu chỉ sẵn sàng tham gia sứ mệnh quân sự tại Ukraine nếu được bật đèn xanh từ Washington. Trong khi đó, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh chia sẻ Liên minh tự nguyện vì Ukraine không đưa ra được một kế hoạch rõ ràng về việc duy trì trật tự sau khi chấm dứt chiến sự tại Ukraine.
Châu Âu coi lệnh trừng phạt là cách gây sức ép buộc Nga từ bỏ chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Bất kỳ thay đổi nào đối với lệnh trừng phạt đều cần có sự nhất trí giữa 27 quốc gia thành viên.
Về phía Mỹ, tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với Nga với lý do Moscow vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ, theo tài liệu đăng trên trang web của Công báo Liên bang Mỹ, đề ngày 10/4.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu