Ông Lý Thượng Phúc mất chức Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 24/10 đưa tin Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 14 (Quốc hội), đã miễn nhiệm ông Lý Thượng Phúc khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và ủy viên Quốc vụ.
Ông Lý Thượng Phúc. Ảnh: EPA

Ông Lý Thượng Phúc. Ảnh: EPA

Theo CCTV, cũng tại kỳ họp thứ 6 này, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương khỏi vị trí ủy viên Quốc vụ. Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng đã bổ nhiệm ông Âm Hòa Tuấn làm Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ và ông Lam Phật An làm Bộ trưởng Tài chính.

Ông Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, được Quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 3 năm nay, thay thế người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa, 69 tuổi.

Bản tin không giải thích lý do, chỉ cho biết quyết định miễn nhiệm ông Lý được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua.

Trong vòng 3 tháng qua, tại Trung Quốc đã xảy ra 2 vụ miễn nhiệm cấp cao. Người bị mất chức trước đó là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương, cũng không rõ lý do. Ông Tần bị thay thế bởi người tiền nhiệm Vương Nghị vào tháng 7 vừa qua.

Trước khi mất chức, cả ông Lý và ông Tần đều là Ủy viên Quốc vụ.

Thông báo về việc ông Lý Thượng Phúc bị mất chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày trước khi phái đoàn Lầu Năm Góc tới Bắc Kinh tham dự diễn đàn an ninh khu vực, mở đường cho cuộc đối thoại quân sự cấp cao vốn bị đình trệ từ lâu giữa hai bên.

Ông Lý, 65 tuổi, là người bị chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Trump áp lệnh trừng phạt vào năm 2018, liên quan đến việc Trung Quốc mua máy bay chiến đấu và tên lửa của Nga. Cho tới nay, phía Mỹ vẫn chưa xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với ông Lý.

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Lý nắm giữ vị trí người đứng đầu quân đội Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.