Hai cháu nhỏ ở Lâm Đồng đuối nước tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng vừa xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ 3 và 8 tuổi tử vong.

Ngày 2/6, chính quyền phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) và xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, chiều 1/6, tại khu vui chơi nước LalaPool (đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc), bé trai N.T.L. (3 tuổi, trú tại địa phương) được bố mẹ đưa đến chơi.

Khu vui chơi nước LalaPool trên địa bàn TP Bảo Lộc.
Khu vui chơi nước LalaPool trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Trong lúc vui chơi tại khu vực dành cho trẻ em cùng người thân, cháu L. không may trượt chân rơi xuống hồ bơi dành cho lứa tuổi lớn hơn. Dù được người nhà cùng nhân viên phát hiện, sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng, sau đó chuyển tiếp về Bệnh viện Nhi Đồng (TP Hồ Chí Minh), nhưng cháu bé không qua khỏi.

Cùng ngày, tại xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm), một vụ đuối nước khác cũng xảy ra vào khoảng 14h tại hồ nước tự đào trong rẫy cà phê của gia đình.

Hồ được rào chắn bằng lưới B40 cao 1,2m và khóa cổng cẩn thận. Tuy nhiên, hai anh em ruột đã mở khóa vào chơi. Trong lúc chơi gần hồ, cháu H.M.Th. (8 tuổi) đã trượt chân rơi xuống.

Hồ nước nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hồ nước nơi xảy ra vụ tai nạn.

Thấy vậy, anh trai cháu Th. cố gắng cứu em nhưng bất thành, buộc phải chạy đi gọi người lớn. Ngay sau đó, người dân kịp thời đưa cháu lên bờ và đưa đi cấp cứu, song cháu Th. không qua khỏi. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân từng vụ việc.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, đây là thời điểm nhiều em nhỏ được nghỉ học, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc đến những khu vui chơi, ao hồ, sông suối không đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, việc nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý và trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho mỗi gia đình, chính quyền cơ sở và cộng đồng.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null