Hàng ngàn cá nhân và pháp nhân Nga bị Mỹ và phương Tây áp lệnh trừng phạt nặng nề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cho rằng Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm về việc mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và vụ nhân vật đối lập Alexei Navalny tử vong ở nhà tù Bắc Cực, Mỹ cùng châu Âu đã tung hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.
Thứ trưởng tài chính Mỹ Wally Adeyemo. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng tài chính Mỹ Wally Adeyemo. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho hay, nước này áp đặt lệnh trừng phạt với hơn 500 mục tiêu vào ngày 23/2 đánh dấu 2 năm bùng nổ xung đột Nga – Ukraine.

Thứ trưởng Adeyemo cho biết lệnh trừng phạt được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia khác sẽ nhắm mục tiêu vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, cùng các công ty ở các nước thứ 3 giúp tạo điều kiện cho Nga tiếp cận hàng hóa mà họ muốn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/2 tuyên bố sẽ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo công bố trên, Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 cá nhân và thực thể, phối hợp với các quốc gia khác, nhắm mục tiêu vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cũng như các công ty ở các nước thứ 3 tạo điều kiện cho Moscow tiếp cận hàng hóa.

Các biện pháp trừng phạt này do cả Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt và đây sẽ là "gói trừng phạt lớn nhất” kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã tung gói trừng phạt thứ 13, đưa tổng cộng 106 cá nhân và 88 thực thể vào "danh sách đen".

Ngày 22/2, Anh đã công bố hơn 50 biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Như vậy, gói trừng phạt mới nâng số lượng các biện pháp hạn chế được thực hiện liên quan đến tình hình ở Ukraine đối với các cá nhân và pháp nhân lên hơn 2.000.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Moscow sẽ "đáp trả bằng hành động" trước các lệnh trừng phạt do Mỹ sắp áp đặt bằng cách củng cố nền kinh tế và nâng cao mức sống cho người dân và hợp tác với các quốc gia thiện chí trong tất cả các lĩnh vực.

Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo mở rộng đáng kể danh sách các quan chức và chính trị gia EU bị cấm nhập cảnh Nga nhằm đáp trả vòng trừng phạt mới nhất của khối này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

(GLO)- Ngày 17-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Phạm Văn Binh-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương Gia Lai đã nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Vũ Thảo

Công bố về công tác cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai

(GLO)- Chiều 13-6, Sở Công thương Gia Lai tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên; công bố các quyết định về công tác cán bộ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT). Tham dự buổi lễ có đại diện tập thể Đảng uỷ sở, Chi bộ 3 trực thuộc; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

(GLO)- Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp vào chiều 2-6.

null