Đàm phán Mỹ- Iran xoay quanh lệnh trừng phạt và vấn đề hạt nhân tiến triển tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26/4 theo giờ địa phương, đại diện cấp cao của Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán hạt nhân thứ 3 tại Oman với kết quả tích cực.

khoi-boc-len-tai-cang-shahid-rajee-iran-ngay-26-4-anh-chup-qua-man-hinh-tasnim-sua.jpg
Khói bốc sau vụ nổ tại cảng Shahid Rajee, Iran ngày 26/4. Ảnh: chụp qua màn hình TASNIM

Ngoại trưởng Iran Abbbas Araqchi bày tỏ hài lòng về tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ, cho biết cả hai bên đều thể hiện "sự nghiêm túc và quyết tâm".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói rằng cuộc đàm phán diễn ra “nghiêm túc hơn" so với những lần trước. Phía Mỹ và Iran vẫn tồn tại bất đồng lớn, nhỏ. Năng lực phòng thủ và tên lửa của Iran không được đưa ra thảo luận.

Một nhà đàm phán Iran nói với hãng Tasnim rằng các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh các lệnh trừng phạt và vấn đề hạt nhân.

Hai bên trước đó đã tiến hành 2 vòng đàm phán gián tiếp lần lượt tại Muscat (Oman) ngày 12/4 và Rome (Italy) ngày 19/4, và cùng được nhận định là đã đạt các kết quả “tích cực”.

Theo Ngoại trưởng Oman, vòng đàm phán thứ 4 giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng dự kiến diễn ra vào tuần tới, với cuộc hội đàm cấp cao vào ngày 3/5.

Ngoại trưởng Iran Araqchi cho biết khả năng chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ tham gia vòng đàm phán sắp tới tại địa điểm do Oman quyết định.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong vụ nổ xảy ra tại cảng thương mại lớn nhất Iran thuộc khu vực Shahid Rajaee, tỉnh Hormozgan, phía Nam đất nước.

Một người phát ngôn cơ quan xử lý khủng hoảng Iran nhận định nguyên nhân gây nổ nhiều khả năng là do điều kiện lưu giữ hóa chất trong các container ở bến cảng không đảm bảo an toàn.

Trong phản ứng đáng chú ý về vụ việc, kênh số 12 của IsraeI chiều nay dẫn lời một số quan chức nước này khẳng định Tel Aviv hoàn toàn không liên quan đến vụ nổ xảy ra ở Iran.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm nguồn lực để công tác hòa giải thực chất, hiệu quả

Bảo đảm nguồn lực để công tác hòa giải đạt hiệu quả thực chất

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề xuất hoàn thiện các quy định để nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, bảo đảm nguồn lực, tăng tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

null