Chuyên cơ của Tổng thống Venezuela bất ngờ bị Mỹ tịch thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính phủ Mỹ bất ngờ tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sử dụng tại Cộng hòa Dominica vì nghi ngờ vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt của Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho biết: “Việc tịch thu máy bay của nguyên thủ quốc gia nước ngoài là điều chưa từng có tiền lệ đối với các vấn đề hình sự. Chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng ở đây rằng không ai đứng trên luật pháp, không ai nằm ngoài tầm với các lệnh trừng phạt của Mỹ”.

Theo các quan chức Mỹ mô tả, chiếc chuyên cơ Dassault Falcon 900EX bị tịch thu giống như “Không lực Một của Venezuela”, trước đây được Tổng thống Maduro sử dụng cho các chuyến công du khắp thế giới.

Chuyên cơ Dassault Falcon 900EX của Tổng thống Venezuela tại Sân bay Fort Lauderdale (Florida) vào sáng 2-9. Ảnh: CNN

Chuyên cơ Dassault Falcon 900EX của Tổng thống Venezuela tại Sân bay Fort Lauderdale (Florida) vào sáng 2-9. Ảnh: CNN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho hay: “Bộ Tư pháp đã tịch thu chiếc máy bay mà chúng tôi cáo buộc là đã được mua bất hợp pháp với giá 13 triệu USD thông qua một công ty bình phong và được tuồn lậu ra khỏi Mỹ để ông Nicolas Maduro và những người thân cận sử dụng”.

Trước những cáo buộc trên, Venezuela lên tiếng khẳng định họ có quyền thực hiện các hành động pháp lý để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đồng thời, Caracas cho rằng, Washington đã “sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự” để ép buộc Cộng hòa Dominica để hỗ trợ tịch thu chiếc máy bay.

Tại một diễn biến khác, Văn phòng Tổng Công tố Venezuela vừa cho biết, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ đối với ứng viên của phe đối lập Edmundo Gonzalez. Theo đó, lệnh bắt giữ này được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao cáo buộc rằng Gonzalez và các thành viên khác của phe đối lập nên phải vào tù vì những hoạt động nhằm lật đổ kết quả bầu cử ngày 28-7 đã tuyên bố Tổng thống Nicolas Maduro là người chiến thắng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null