"Trùm" 9X cầm đầu đường dây mua bán "hàng nóng" quy mô khủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Ông trùm” 9X đứng ra mua khoảng 1.600 công cụ hỗ trợ như: đèn pin chích điện, roi điện, súng điện, bình xịt hơi cay, khóa còng số 8… thông qua mạng của 1 đối tượng rồi vận chuyển vào TP. HCM bán kiếm lời.
 

Bảo (trái) và Sỹ tại cơ quan Công an.
Bảo (trái) và Sỹ tại cơ quan Công an.

Ngày 6-2, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Quốc Bảo (đối tượng cầm đầu, sinh năm 1993, ngụ quận Thủ Đức) và Lê Tấn Sỹ (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi mua bán công cụ hỗ trợ trái phép có quy mô lớn.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-2, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Bảo đang chạy xe máy tại khu vực vòng xoay cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Qua kiểm tra túi xách và cốp xe của Bảo, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ như: cây súng bắn điện, 2 cây đèn pin chích điện bằng kim loại, 3 cây roi điện, 4 cây đèn pin chích điện bằng kim loại, 6 cây đèn pin, 4 bình xịt hơi cay màu xanh và còng số 8. Sau đó, Bảo đã bị lực lượng đưa về trụ sở công an.

Qua làm việc, Bảo khai báo đang trên đường đi giao số hàng trên cho khách ở các tỉnh thành thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh ở quận Bình Thạnh. Từ lời khai, công an tiến hành kiểm tra căn nhà của đối tượng Bảo tại đường Kha Vạn Cân, KP.3, phường Hiệp Chánh, quận Thủ Đức.

Tại đây, công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ như: 312 cây đèn pin chích điện mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, 9 khóa còng số 8 kim loại, 20 bình xịt hơi cay, 30 cây súng bắn điện, 1 hộp đựng 3 viên đạn, 20 cây roi chích điện, 2 cây dùi cui chích điện ba khúc, 250 cục pin sạc màu xanh, 6 viên đạn súng bắn điện, 4 cây đèn pin chích điện, 38 đèn pin chích điện và nhiều tang vật khác.

Từ lời khai của "ông trùm" Bảo, công an tiến hành bắt giữ Sỹ là đối tượng giao hàng cho Bảo. Kiểm tra căn nhà của đối tượng ở đường số 4, KP.6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, lực lượng chức năng thu giữ 4 cây pin chích điện.

Tại cơ quan công an, Bảo khai tổ chức bán công cụ hỗ trợ như trên từ tháng 2-2017. Bảo đặt hàng thông qua trang web 16....com của một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) ở phía Bắc. Sau khi đặt hàng, người này sẽ chuyển hàng thông qua xe khách từ Bắc chuyển vào Nam. Thanh toán tiền qua mạng.

Bảo tạo trang web congc....com và taphoachuyen....com đăng tải và bán trên các trang này. Bảo đã thuê Sỹ cùng giao hàng cho khách với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Chí Thạch/sggp

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null