Trực thăng chở 6 người mất tích ở Nepal

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giới chức Nepal cho biết ngày 11/7, một máy bay trực thăng chở 6 người đã mất tích tại nước này.
Tai nạn máy bay trực thăng ở Nepal. Ảnh: ndtv.com

Tai nạn máy bay trực thăng ở Nepal. Ảnh: ndtv.com

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Teknath Sitoula, quan chức tại sân bay ở thủ đô Kathmandu cho hay có 5 hành khách người Mexico và 1 phi công người Nepal trên chiếc máy bay gặp nạn.

Chiếc trực thăng do hãng hàng không Manang Air của Nepal vận hành, xuất phát từ thị trấn Surke, huyện Solukhunvhu, nơi có đỉnh Everest và các đỉnh núi cao khác. Nhà chức trách đã điều một trực thăng khác để tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích gần khu vực Likkhu của Nepal.

Nepal là nơi tọa lạc của 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, trong đó có cả “nóc nhà thế giới” Everest. Những ngọn núi cao, hiểm trở và các vách đá cheo leo là nguồn khao khát chinh phục bất tận cho những người đam mê thám hiểm. Tuy nhiên, chính những đặc điểm địa hình này đã khiến cho quốc gia Nam Á này phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn hàng không chết người.

Gần đây nhất, vào ngày 15/1, chiếc máy bay ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines khởi hành từ thủ đô Kathmandu của Nepal đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara và vỡ thành nhiều mảnh. Toàn bộ 72 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay xấu số đều thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Một tòa phúc thẩm liên bang tại Washington, D.C., vào ngày 29/5 đã tạm thời đình chỉ phán quyết của một tòa án thương mại liên bang vốn ngăn chặn hầu hết các mức thuế quy mô lớn của Tổng thống Trump, qua đó khôi phục tạm thời các mức thuế do ông áp đặt dựa trên luật quyền hạn khẩn cấp.

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

(GLO) – Chính phủ Anh mới đây công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng công chức nhằm tiết kiệm ngân sách và tinh giản bộ máy hành chính. Đây là một trong những bước đi quan trọng của Thủ tướng Rishi Sunak trong nỗ lực cải tổ khu vực công và nâng cao hiệu quả điều hành đất nước.