Trong ngày Hamas đồng ý ngừng bắn ngay lập tức, thêm 14 người Palestine ở Gaza thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Reuters đưa tin ngày 11/9 (giờ địa phương), phái đoàn đàm phán ngừng bắn của Phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu bởi quan chức cấp cao Khalil al-Hayya, vừa có cuộc họp quan trọng với các nước trung gian ở Doha (Qatar).
Hiện trường vụ tấn công ngày 11/9. Ảnh: EPA

Hiện trường vụ tấn công ngày 11/9. Ảnh: EPA

Đại diện bên trung gian có Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và lãnh đạo cơ quan tình báo Ai Cập Abbas Kamel.

Tại đây, phía Hamas khẳng định sẵn sàng thực hiện ngừng bắn "ngay lập tức" dựa trên đề xuất mới đây của Mỹ và không cần các bên thêm bớt điều khoản nào nữa.

Trước đó, hôm 7/9, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết sẽ nộp một đề xuất ngừng bắn chi tiết "trong vài ngày sắp tới". Hiện chưa rõ đề xuất mà phía Hamas nhắc đến là phiên bản này hay là một bản khác mới hoặc cũ hơn.

Đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza bắt đầu từ cuối tháng 6, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất ngừng bắn ba giai đoạn do Mỹ chuẩn bị.

Cho đến nay, tiến trình đám phán vẫn chưa mang lại kết quả. Vấn đề còn đang tranh cãi là sự hiện diện quân sự của Israel tại Hành lang Philadelphi - dải đất nhỏ nằm gần biên giới giữa Gaza và Ai Cập.

Hamas không đồng ý sự có mặt của binh lính Israel ở đây, trong khi Tel Aviv lại thấy đó là sự cần thiết để ngăn dòng hàng hóa, vũ khí nhập lậu vào Gaza.

Về vụ máy bay Israel tấn công vào một trường học là nơi trú ẩn của người tỵ nạn Palestine tại Dải Gaza làm 14 người chết ngày 11/9, Liên Hợp Quốc đã cực lực lên án và phản đối. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine cho biết: "Không có ai an toàn ở Gaza. Không ai được tha mạng".

Cơ quan truyền thông do Hamas điều hành tại Gaza cho hay, khoảng 5.000 người đang trú ẩn tại trường al-Jaouni vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Al Jaouni là trường học thứ 6 bị Israel nã đạn pháo hoặc không kích kể từ ngày 1/8. Liên Hợp Quốc cho biết, gần như 70% số trường học ở Gaza đã bị tấn công trong 11 tháng qua, nhiều trường đã bị hư hại nặng.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty Images

Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1. 

Thủ đô Ukraine mất điện diện rộng sau đợt không kích quy mô lớn của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tin thế giới tối 24-1: Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

(GLO)- Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng; Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela; Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-1.

null