HUỲNH LÊ (cand.com.vn; baophapluat.vn; baodauthau.vn)
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(GLO)- Giám đốc 1 công ty ở Hải Dương đã sử dụng 61 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của 2 doanh nghiệp khác để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai làm tăng số tiền thuế được hoàn thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Việt Hòa (SN 1987, trú huyện Thanh trì, TP. Hà Nội)-Giám đốc Công ty TNHH Aluminum Việt Nam (địa chỉ tại số 37, khu phố 4, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về tội “Trốn thuế”.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương thực hiện lệnh bắt giữ Phan Việt Hoà
Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hải Dương) xác định: Từ tháng 9-2019 đến tháng 5-2020, Phạm Việt Hoà với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Aluminum Việt Nam đã sử dụng 61 tờ hoá đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của 2 doanh nghiệp tại Hà Nội để hạch toán hàng hoá đầu vào, kê khai làm tăng số tiền thuế được hoàn. Sau đó, Cục Thuế tỉnh Hải Dương ra quyết định cho hoàn thuế giá trị gia tăng trên 61 tờ hoá đơn này, gây thiệt hại cho Cục Thuế tỉnh Hải Dương số tiền hàng chục tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hải Dương) tiếp tục điều tra, mở rộng.
(GLO)- Ngày 24-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Yin (SN 1990, trú tại thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người”.
(GLO)- Lợi dụng những người đàn ông “thích của lạ” nhưng thiếu tỉnh táo, các đối tượng lừa đảo đã bày ra rất nhiều chiêu trò để dụ dỗ “con mồi” vào tròng. Một số người ở Gia Lai đã bị mất hàng tỷ đồng bởi hình thức lừa đảo online này.
Bị can Lê Danh Tạo cùng đồng bọn thành lập hợp tác xã vận tải và “nhận bảo kê” cho các xe vận tải đường dài vi phạm để tránh bị cơ quan chức năng xử lý.
Vũ Thị Tuyết (sinh năm 1988, ở phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là quản trị viên của nhóm "Phố đèn đỏ Hải Dương" trên Facebook với 2.200 thành viên.
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều đồng phạm với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.
Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” đối với 3 cựu nhân viên Công ty TNHH một thành viên Đức Dung Chư Sê.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo truy tìm bị hại và người có nghĩa vụ liên quan vụ án vợ chồng Trần Thị Ánh Hồng-Lương Minh Thạch có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Pleiku.
(GLO)- Ngày 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rơ Ô Thiên (SN 1999, trú tại buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) 16 năm tù về tội “Giết người”.
Sáng 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo, gây thất thoát hơn 400 triệu đồng.
Từ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
(GLO)- Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là nhóm sản phẩm được sử dụng cho mục đích chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Việc sử dụng hàng không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
Sau 22 giờ gây án, 3 bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng tại H.Hóc Môn (TP.HCM) vào cuối tháng 10.2023 đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, lực lượng công an xác định trong số tang vật của vụ án có lượng lớn tiền giả, được các đối tượng sử dụng để giao dịch.
(GLO)- Cục Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với 255 cơ sở hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh, thời gian kiểm tra từ ngày 15-4 đến 14-8-2024.
Trong quá trình giải quyết vụ việc không được như ý muốn, Phạm Hữu Chính ở Hà Nam liên tục viết đơn vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một trưởng công an xã.