Triều Tiên tuyên bố tăng số lượng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân nhằm răn đe mọi mối đe dọa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ không ngừng tăng số lượng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân nhằm răn đe mọi mối đe dọa do các quốc gia đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân gây ra.

Theo đó, ông Kim Jong-un khẳng định sẽ tăng cường sức mạnh hạt nhân và tăng gấp đôi các biện pháp và nỗ lực để đảm bảo toàn bộ lực lượng vũ trang, gồm cả lực lượng hạt nhân, luôn sẵn sàng chiến đấu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, động thái do Mỹ dẫn đầu về việc mở rộng liên minh quân sự trong khu vực đã gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh, sức mạnh quân sự của Triều Tiên sẽ phát triển “tăng tốc và liên tục”, đồng thời sẽ không đặt ra giới hạn về việc đạt được mục tiêu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu vào ngày 9-9. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu vào ngày 9-9. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, ông còn kêu gọi “thực hiện vô điều kiện và hoàn hảo” chính sách về phát triển dự án xây dựng các nhà máy hiện đại tại 20 khu vực trong thập niên tới.

Trước đó, ngày 9-9, Triều Tiên đã lần đầu trình làng xe phóng di động 12 trục (TEL), đây là bản nâng cấp của loại xe có nhiều bánh xe nhất của Bình Nhưỡng. Hành động này diễn ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi sát sao các hoạt động phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Một tòa phúc thẩm liên bang tại Washington, D.C., vào ngày 29/5 đã tạm thời đình chỉ phán quyết của một tòa án thương mại liên bang vốn ngăn chặn hầu hết các mức thuế quy mô lớn của Tổng thống Trump, qua đó khôi phục tạm thời các mức thuế do ông áp đặt dựa trên luật quyền hạn khẩn cấp.

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

(GLO) – Chính phủ Anh mới đây công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng công chức nhằm tiết kiệm ngân sách và tinh giản bộ máy hành chính. Đây là một trong những bước đi quan trọng của Thủ tướng Rishi Sunak trong nỗ lực cải tổ khu vực công và nâng cao hiệu quả điều hành đất nước.