Trên 4,5 tỷ đồng “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-8, tại UBND xã Ia Chía (huyện Ia Grai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có bà Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại tá Hoàng Xuân Hải-Chủ nhiệm chính trị BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh. Về phía TP. Hồ Chí Minh có bà Trần Thị Phương Hoa-Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh; thượng tá Nguyễn Hùng Vương-Phó Chủ nhiệm Chính trị BCH Bộ đội Biên phòng; Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Hội LHPN 1 số huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh tặng học bổng cho trẻ em các xã biên giới. Ảnh: Minh Châu

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh tặng học bổng cho trẻ em các xã biên giới. Ảnh: Minh Châu

Hội nghị đánh giá, từ năm 2021 đến ngày 15-8-3023, chương trình đã huy động nguồn lực với tổng giá trị trên 4,5 tỷ đồng (tỉnh Gia Lai huy động 3 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh huy động 1,5 tỷ đồng) triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã biên giới thuộc các huyện: Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông.

Đoàn công tác tặng phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình. Ảnh: Minh Châu

Đoàn công tác tặng phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình. Ảnh: Minh Châu

Từ nguồn lực này, chương trình triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhu cầu của hội viên phụ nữ như: trao phương tiện sinh kế, tặng nhà mái ấm tình thương, tặng bồn nước sạch, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo đến trường, giúp hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em…

Chương trình đã giúp đỡ 312 hộ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo ở các xã biên giới, trong đó có 65 hộ thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí đa chiều. Các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em và Nhân dân vùng biên giới, đồng thời nhận được sự chung tay hưởng ứng của cộng đồng.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tặng bồn nước sạch cải thiện sinh hoạt cho phụ nữ, trẻ em vùng biên giới. Ảnh: Minh Châu
Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tặng bồn nước sạch cải thiện sinh hoạt cho phụ nữ, trẻ em vùng biên giới. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, đoàn công tác của TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 4 nhà “Mái ấm tình thương”; 20 phương tiện sinh kế; 60 bồn nước; 300 phần quà cho hội viên phụ nữ; 100 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, con nuôi biên phòng, con gia đình chính sách, con chiến sĩ; 2 bộ máy vi tính… cho 2 xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) và xã Ia Chía (huyện Ia Grai). Tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh cảm ơn tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị, Mạnh Thường Quân của TP. Hồ Chí Minh thời gian qua có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em và Nhân dân các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ sự hỗ trợ thiết thực này đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và người dân vùng biên thêm động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng địa bàn vùng biên giới vững mạnh. Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null