Trên 21 ngàn hộ gia đình hưởng lợi từ dự án IFAD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-12 tại TP Pleiku Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh (IFAD) đã tổ chức cuộc họp đánh giá Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng thời đề ra chiến lược kết thúc dự án. Tham gia cuộc họp có đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự án; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng các địa phương được hưởng lợi dự án IFAD.
 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.D
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.D

Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) được triển khai thực hiện từ năm 2011 đến nay tại 231 thôn, làng của 26 xã thuộc 5 huyện Đak Đoa, Kông Chro, Kbang, Ia Pa và Krông Pa với nguồn vốn 287,1 tỷ đồng.

Đến nay, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là 1.115 doanh nghiệp tăng 29% so với mục tiêu dự án đề ra. Dự án đã tổ chức 17 hội nghị liên kết ngành hàng giữa doanh nghiệp và các nhóm chung sở thích tại 5 huyện tham gia dự án. Nhờ đó có 86 doanh nghiệp liên kết với nhóm để cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Từ khi thực hiện đến nay đã có 21.554 hộ gia đình được hưởng lợi trực tiếp từ dự án đạt 101,8% so với mục tiêu dự án đề ra. Trong đó, có 8.811 hộ nghèo đạt 167,8%; hộ cận nghèo và khó khăn là 12.743 hộ đạt 79,3%. Đặc biệt, 12/26 xã tham gia dự án đạt trên 50% tiêu chí nông thôn mới…

Dự án đã tập huấn lập kế hoạch Mop-Sedp và phầm mềm cho 1.047 lượt cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã. Đến nay đã xác định được 5 chuỗi giá trị chính vì người nghèo gồm chuỗi bò (Krông Pa); mỳ (Ia Pa); bắp (Kông Chro); mía (Kbang) và cà phê (Đak Đoa). Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đã thành lập được 172 nhóm tiết kiệm vay vốn với 1.849 lượt người vay với số tiền 23.518 triệu đồng, tỷ lệ hoàn trả lãi và gốc đúng hẹn 100%. Qũy quay vòng vật tư đã tài trợ 419 nhóm chung sở thích với số tiền 16,7 tỷ đồng. Quỹ phát triển cộng đồng thực hiện được 2 hệ thống nước sạch, 6.672m kênh mương, san ủi 66,02 ha xây dựng đồng ruộng, nâng cấp 3 trạm bơm, xây dựng 40,76km đường giao thông…   

Đến nay dự án đã giải ngân được 262,98 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 91,6% tổng vốn dự án.

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh nhấn mạnh: Đánh giá cao những kết quả đạt được mà Ban điều phối tỉnh, các huyện, xã cùng các đơn vị tham gia thực hiện góp phần mang lại những kết quả thuận lợi cho người dân. Nhất là người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo tại 5 huyện hưởng lợi. Đây cũng là một nguồn lực góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực cộng đồng…

Dù vậy dự án vẫn còn những hạn chế như chưa lồng ghép một cách hệ thống vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Số doanh nghiệp đối thoại còn ít, việc nhân rộng các mô hình đã thử nghiệm thành công còn hạn chế…

Trong thời gian tới Ban điều phối dự án tỉnh cần hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết thúc dự án gửi Văn phòng IFAD và các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan quản lý của tỉnh. Tổ chức các hội nghị, hội thảo bàn giao các sản phẩm, phương pháp thực hiện hiệu quả tham mưu UBND tỉnh ban hành áp dụng vào các chương trình của tỉnh như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề xuất nhân rộng các mô hình sản xuất thành công…

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null