Theo Luật Đất đai (sửa đổi), việc cấp sổ đỏ đối với các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng sẽ căn cứ theo thực tế sử dụng đất, hạn chế phiền hà cho người dân.
(GLO)- Sáng 29-11, Hội Nông dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(GLO)- Ngoài giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) còn góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cộng đồng.
(GLO)- Mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng bà Trần Thị Tuyết Mai (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) vẫn tiến hành xây dựng một số công trình trên diện tích đất nông nghiệp tại thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa.
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông báo đã thông qua dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và pháp nhân ở Trung Quốc do hoạt động phi pháp của Bắc Kinh tại các khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông.
Trong 14 ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh thường xảy ra tranh chấp tiêu dùng, dịch vụ tín dụng tiêu dùng thuộc ngành tài chính - bảo hiểm - ngân hàng bị người tiêu dùng phản ánh, khiếu nại nhiều nhất.
Các chuyên gia Mỹ cho rằng mục tiêu của Trung Quốc trong việc kiểm soát Biển Đông luôn không thay đổi từ trước tới nay, và hành động của họ không thay đổi dù có dịch Covid-19 hay không. Các chuyên gia cho rằng cần tập hợp các nước trong và ngoài khu vực, và phải có hành động mạnh mẽ hơn là các tuyên bố mới có thể ngăn cản tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Liên quan đến việc chính quyền huyện Lý Sơn đề nghị thu hồi 1 phần diện tích dự án Phân khu phức hợp Sài Gòn - Lý Sơn đang xây dựng dang dở, vì cho rằng vi phạm quy hoạch. Câu hỏi đặt ra: Vì sao chỉ vài tháng sau khi hỗ trợ, phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh giúp chủ dự án hoàn tất thủ tục thuê, cấp sổ đỏ khu đất trên, chính UBND huyện Lý Sơn lại cho rằng việc cấp sổ đỏ, cho thuê là sai và yêu cầu trả lại 2000m2/5000m2?.
Ngay từ đầu phiên xét xử vụ ly hôn chủ cà phê Trung Nguyên sáng nay (27.3), giữa 2 bên ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã xảy ra tranh chấp “nảy lửa“ về khoản tài sản tại 3 ngân hàng trị giá hơn 2.100 tỷ đồng.
(GLO)- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ia Grai đang tổ chức thi hành Bản án số 30 ngày 14-12-2018 của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Ia Grai. Theo đó, bà Thái Thị An (tổ dân phố 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) phải thanh toán cho ông Nguyễn Thế Hùng (tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha) tổng cộng hơn 20 tấn cà phê quy chuẩn.
(GLO)- Chỉ vì đo đạc bị sai lệch so với hiện trạng đất cách đây 18 năm dẫn đến việc tranh chấp 8 cm chiều ngang của hàng xóm mà ngôi nhà của gia đình ông Huỳnh Thiện Hùng (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã bị đình chỉ thi công hơn 4 tháng qua. Đến thời điểm này, chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án giải quyết vụ việc.
Từ lâu, giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo xảy ra một số tranh chấp trong việc điều hành hoạt động của cà phê Trung Nguyên. Cho đến nay, những “lùm xùm“ trong việc tranh chấp giữa bà Thảo và ông Vũ vẫn chưa đến hồi kết.
Khoảng 10ha đất ở Bàu Hai (khoảnh 5, tiểu khu 1096, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) là khu vực đầm lầy, nhưng giữa người dân và doanh nghiệp liên tục xảy tranh chấp, thậm chí xô xát vì dưới mặt đất có mỏ than bùn.
Cuộc chiến quyền lực âm ỉ suốt 3 năm qua giữa đôi vợ chồng nổi tiếng Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo gần đây đã thật sự bùng nổ, với những thông tin tung ra từ cả 2 phía khiến công chúng bất ngờ. Tuy nhiên, cả hai doanh nhân dày dạn này đều biết phải làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại, doanh số tiếp tục gia tăng.
(GLO)- Sáng 17-9, Luật sư Nguyễn Văn Lộc-Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Gia Lai-cho hay, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Toàn (trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đối với Luật sư Tống Đức Ngũ-thành viên Đoàn Luật sư Gia Lai. Cũng theo Luật sư Lộc, vụ tranh chấp giữa ông Toàn và ông Ngũ đã được Tòa án nhân dân TP. Pleiku thụ lý. “Sau khi Tòa án nhân dân TP. Pleiku đưa ra xét xử và có phán quyết thì Đoàn Luật sư tỉnh mới có căn cứ xử lý đối với Luật sư Ngũ“-ông Lộc cho biết.