"Diễn biến trên Biển Đông, chỉ dùng từ căng thẳng, phức tạp là chưa đủ!"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Uỷ viên đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhận xét, chỉ hai từ “căng thẳng”, “phức tạp” thì chưa đủ khái quát về tình hình Biển Đông hiện nay. Ông Kim đề nghị báo cáo cụ thể việc tàu Trung Quốc đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam ở phía Nam Biển Đông…
 
Hội nghị đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 17 khoá XIII diễn ra chiều 29/7/2019 (ảnh: TTXVN)
Chiều 29/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17 khóa XIII, cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ và quy chế của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khoá XIV.
Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên UB Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý về nội dung báo cáo có đề tập đến tình hình Biển Đông.
Ông Kim cho rằng, báo cáo chính trị cần nhấn mạnh “tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và căng thẳng”.
“Nội dung đề cập trong dự thảo báo cáo hiện chưa thể hiện đúng tình hình đang diễn ra ở Biển Đông hiện nay. Cụ thể, lúc này, nhóm tàu Hải dương 8 của Trung Quốc đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông” - ông Kim kiến nghị cần nêu rõ nội dung đó trong báo cáo.
Ông nhận xét, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã có thông báo nêu quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Nhưng nếu chỉ nêu nhận định như trong dự thảo báo cáo thì cảm giác Việt Nam mới chỉ giống như một “quan sát viên” chứ không phải người trong cuộc đang bị xâm lấn.
Vì thế, ông Kim đề nghị thể hiện lại nội dung này trong báo cáo để thể hiện rõ tình hình đang diễn ra ở Biển Đông và thái độ của Việt Nam. Ông nhấn mạnh sự cần thiết thể hiện chính kiến Nhà nước ta đã tuyên bố, và rất nhiều tổ chức, nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng đồng tình, ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh toàn diện về chủ quyền trên Biển Đông.
“Người ngoài cuộc nhìn vào đều thấy những diễn biến căng thẳng. Nhưng MTTQ, cơ quan đại diện cho nhân dân, cho ý chí, nguyện vọng của người dân mà chỉ nói chung chung thì chưa chứng tỏ được quan điểm,  khối óc, trái tim người Việt trong việc phải làm gì bảo vệ vững chắc lãnh thổ thiêng liêng. Đó là việc ta phải xử lý”, ông Kim nhấn mạnh.
 
Uỷ viên đoàn chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu tại hội nghị.
Nói thêm về vấn đề này bên lề hội nghị, ông Vũ Trọng Kim góp ý, cần bổ sung thêm giải pháp trước vấn đề Biển Đông trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Theo đó, cần nhấn mạnh quan điểm phải bảo vệ độc lập chủ quyền và có giải pháp đấu tranh bằng biện pháp hòa bình nhưng kiên quyết.
Ông Kim cho rằng, cần lựa chọn đấu tranh bằng phương pháp ngoại giao, tận dụng sự ủng hộ của quốc tế và nhân dân trong nước.
“Chỉ hai từ căng thẳng, phức tạp thôi thì chưa đủ khái quát những gì đang diễn ra ở Biển Đông. Chúng ta cần thể hiện được thái độ, giải pháp trong vấn đề này. Thái độ ở đây là thái độ của nhân dân vì MTTQ Việt Nam đại diện cho ý chí của người dân”, ông Kim phân tích.
Theo ông Kim, trước đây, trong nhiều văn bản có đề cập đến tình hình Biển Đông đều nêu nhận định tình hình phức tạp nhưng diến biến đến thời điểm này thực sự đã khác. Ông nhấn mạnh: “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng đã nói rồi, rõ ràng Trung Quốc đã có hành vi xâm lấn khi nhóm tàu của nước này hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 7”.
Chia sẻ với ý kiến của ông Vũ Trọng Kim về vấn đề chủ quyền biển đảo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai giải thích, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đề cập đến tình hình Biển Đông là nêu những dự báo dài hơi. Theo bà Mai, những sự kiện đang diễn ra ở Biển Đông, không chỉ ông Vũ Trọng Kim mà nhân dân cũng đều rất quan tâm nhưng nội dung viết trong báo cáo không chỉ cho thời điểm này mà là viết cho cả nhiệm kỳ, phải có cách thể hiện phù hợp.
PetroTimes (Theo Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

null