Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, có thể hướng vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vùng áp thấp vừa hình thành trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và hướng vào đất liền Việt Nam.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên vùng biển phía đông thuộc khu vực bắc Biển Đông. Hiện, vùng áp thấp này ở vị trí cách quần đảo Hoàng Sa 450 km về phía đông.

Ngày và đêm 29/7, vùng áp thấp ít dịch chuyển nhưng có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 30/7, tâm áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngay sau đó, áp thấp nhiệt đới tăng tốc và di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15-20 km/h, tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến ngày 31/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 220 km về phía đông, sức gió vùng gần tâm mạnh cấp 7, giật cấp 9.


 

Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Ảnh: NCHMF.
Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Ảnh: NCHMF.



Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển theo hướng tây tây bắc trong 2 ngày tới. Nếu áp thấp nhiệt đới hình thành lên bão, đây sẽ là cơn bão số 3 trong năm 2019, sau bão Mun xuất hiện vào đầu tháng 7.

Dự báo về thời tiết trên đất liền, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Hà Nội xuất hiện mưa rào rải rác, miền núi phía Bắc có mưa lớn trong các ngày 28-30/8. Từ ngày 2/8 đến 4/8, Bắc Bộ có thể có mưa lớn diện rộng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng đến hết ngày 30/7 với mức nhiệt phổ biến 35-37 độ C. Đầu tháng 8, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc, sét và mưa đá.

Đợt mưa này có thể giúp tình hình hạn hán ở miền Trung giảm nhẹ. Tuy nhiên, các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vẫn tiếp tục hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn kéo dài.

Từ ngày 28/7, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh dần lên trên vùng biển phía Nam khiến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Mỹ Hà (zing)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.