Tranh chấp HĐ mua bán cà phê ở Ia Grai:Người khởi kiện bị thua kiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ia Grai đang tổ chức thi hành Bản án số 30 ngày 14-12-2018 của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Ia Grai. Theo đó, bà Thái Thị An (tổ dân phố 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) phải thanh toán cho ông Nguyễn Thế Hùng (tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha) tổng cộng hơn 20 tấn cà phê quy chuẩn.
Tranh chấp hợp đồng mua bán
Ngày 26-8-2009, bà Thái Thị An làm đơn khởi kiện ông Nguyễn Thế Hùng. Theo nội dung đơn kiện, từ ngày 30-1-2007 đến 2-2-2007, ông Hùng đã hợp đồng mua bán cà phê và ứng của bà An tổng cộng 2,78 tỷ đồng, tương đương hơn 127,8 tấn cà phê nhân quy chuẩn. Trong thời gian từ ngày 30-1-2007 đến 9-2-2007, ông Hùng đã giao cho bà An hơn 74,6 tấn cà phê nhân quy chuẩn, còn nợ gần 53,2 tấn cà phê, tương ứng với hơn 1,162 tỷ đồng. Do vậy, bà An yêu cầu Tòa án buộc ông Hùng phải trả nợ cho bà hơn 40,3 tấn cà phê nhân quy chuẩn.
Về phần ông Hùng, ông thừa nhận có hợp đồng mua bán cà phê và ứng tiền của bà An. Ngay sau khi ứng tiền, ông đã giao lại cho ông Phạm Văn Từ, bà Nguyễn Thị Minh (tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha) đi thu mua cà phê về xay xát rồi giao cho bà An. Ông không thừa nhận số nợ như bà An khởi kiện vì thực tế, việc mua bán cà phê là “quan hệ tay ba” giữa ông, bà An và ông Từ, bà Minh.
 Vợ chồng ông Nguyễn Thế Hùng. Ảnh: H.C
Vợ chồng ông Nguyễn Thế Hùng. Ảnh: H.C
Nhiều lần xét xử
Bản án sơ thẩm số 12 ngày 12-7-2010 của TAND tỉnh quyết định: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà An (nguyên đơn), buộc ông Hùng (bị đơn) phải trả nợ cho bà An hơn 39,6 tấn cà phê nhân xô quy chuẩn. Ngày 23-7-2010, ông Hùng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm kể trên. Sau đó, Bản án số 11 ngày 14-12-2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng quyết định: Không chấp nhận kháng cáo của ông Hùng; giữ nguyên Bản án số 12 ngày 12-7-2010 của TAND tỉnh Gia Lai.
Không đồng tình với những phán quyết nêu trên, ông Hùng làm đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục tái thẩm. Tại Quyết định kháng nghị tái thẩm số 03 ngày 3-4-2017 của Chánh án TAND tối cao kháng nghị Bản án số 11 ngày 14-12-2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng nêu rõ: Đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục tái thẩm, hủy 2 bản án đã xét xử, giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật; tạm đình chỉ thi hành Bản án số 11 ngày 14-12-2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng cho đến khi có quyết định tái thẩm.
Tại phiên tòa tái thẩm, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao nhận định: “Ông Hùng thừa nhận số tiền đã ứng như bà An trình bày. Tuy nhiên, việc mua bán cà phê là “quan hệ tay ba” giữa ông với bà An và vợ chồng ông Phạm Văn Từ, bà Nguyễn Thị Minh; ông Hùng chỉ là trung gian nhận tiền từ bà An sau đó giao cho ông Từ, bà Minh để mua cà phê giao lại cho bà An... Sau khi xét xử phúc thẩm, tại giấy xác nhận ngày 19-10-2015, ông Từ thừa nhận có sự chuyển giao nghĩa vụ giao cà phê và thực tế vợ chồng ông Từ đã nhiều lần trực tiếp giao cà phê cho bà An. Ngoài giấy xác nhận, ông Từ còn giao nộp cuốn sổ ghi chép (bản gốc) thể hiện bà An đã nhiều lần nhận cà phê nhân của ông Từ, bà Minh. Do vậy, nếu bà An không chứng minh được số cà phê này là của giao dịch khác thì phải xác định số cà phê này là vợ chồng ông Từ, bà Minh thực hiện nghĩa vụ giao cà phê cho bà An thay cho ông Hùng. Đây là tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của vụ án mà Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm không biết khi giải quyết vụ án”. Vì vậy, TAND tối cao đã ban hành Quyết định tái thẩm số 18 ngày 23-6-2017, chấp nhận Quyết định kháng nghị tái thẩm số 03 ngày 3-4-2017 của Chánh án TAND tối cao.
Ngày 13-11-2017, TAND tỉnh chuyển giao hồ sơ đến TAND huyện Ia Grai để xét xử lại theo quy định của pháp luật. Trong các ngày 30-11-2018, 7-12-2018 và 14-12-2018, TAND huyện Ia Grai đã tổ chức xét xử vụ án. Bản án số 30 ngày 14-12-2018 của TAND huyện Ia Grai quyết định: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thái Thị An, buộc bà An phải thanh toán cho ông Nguyễn Thế Hùng tổng cộng hơn 20 tấn cà phê quy chuẩn. 
Ngày 17-3-2019, ông Hùng cho biết: “Ngoài việc yêu cầu thi hành đúng Bản án số 30 đã có hiệu lực pháp luật, gia đình tôi còn yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có những sai phạm trong vụ án này”.
 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null