Không có căn cứ để xác định chiều rộng con mương đang tranh chấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, Báo Gia Lai tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hương (thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku).
Nội dung đơn như sau: Năm 2014, bà tiến hành xây nhà. Vì lô đất nằm cạnh con mương nên bà cho xây kè bảo vệ. Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Thái Hà (nhà bên cạnh) đã xây lấn chiếm một phần diện tích mương nước dẫn đến việc mỗi khi trời mưa nước thoát chậm, gây ngập, ô nhiễm môi trường và có nguy cơ sạt lở căn nhà bà đang sử dụng. Từ năm 2015 đến nay, bà đã làm đơn gửi UBND xã Trà Đa, UBND TP. Pleiku đề nghị ông Hà trả lại hiện trạng ban đầu của con mương là 1,4 m. Tuy nhiên, sự việc không được giải quyết ổn thỏa.
Mới đây, P.V Báo Gia Lai đã làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề này. Theo ông Nguyễn Thanh Minh-Phó Chủ tịch UBND xã Trà Đa: Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã đã mời bà Hương, ông Hà đến làm việc. Tuy nhiên, do trên giấy tờ không thể hiện giữa 2 nhà có mương nước nên xã không có căn cứ để xác định con mương này rộng 1,4 m như theo yêu cầu của bà Hương. Sau đó, 2 bên thống nhất cắm cọc bề rộng mương nước theo hiện trạng là 0,9 m, chiều dài từ mặt đường xuống tới ruộng. Ngày 24-7-2015, UBND TP. Pleiku đã có Công văn số 947/UBND-TH xác định: Mương nước tiếp giáp phía Đông lô đất của bà Hương là mương nước hiện trạng, giáp đất ông Hà. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku đề nghị 2 gia đình tự thỏa thuận kinh phí để thực hiện, đảm bảo bề rộng mặt mương là 0,9 m.
Còn ông Mai Văn Hoàn-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku thì cho rằng: Nội dung kiến nghị mới đây của bà Nguyễn Thị Thu Hương liên quan đến mương nước giữa gia đình bà và gia đình ông Nguyễn Thái Hà tương tự nội dung bà kiến nghị năm 2015. Thực tế, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 gia đình không thể hiện có con mương. Vì vậy, ngành chức năng không có căn cứ để xác định chiều rộng con mương là 1,4 m như bà Hương phản ánh. Trên cơ sở đó, Phòng đã tham mưu UBND thành phố trả lời kiến nghị của bà Hương là 2 gia đình tự thỏa thuận về kinh phí xây dựng và diện tích mương. Nếu bà Hương không thống nhất với nội dung trên thì gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP. Pleiku để được giải quyết.
P.V

Có thể bạn quan tâm

Những năm tháng cuối đời của Anh hùng Núp

Những năm tháng cuối đời của Anh hùng Núp

(GLO)- Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi đến Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang) để sưu tầm thêm tư liệu, phục vụ triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của người anh hùng huyền thoại (2/5/1914-2/5/2024).

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.