Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc vừa thông báo có tới 204 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vụ ban bố thiết quân luật, theo Reuters.

Cần có 200 phiếu bầu để kiến nghị luận tội được thông qua. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Reuters hôm nay dẫn lại thông tin từ báo chí Hàn Quốc cho hay PPP đã quyết định duy trì lập trường chính thức là bỏ phiếu chống lại việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhưng sẽ không tẩy chay cuộc bỏ phiếu luận tội.

Người dân tham gia cuộc biểu tình kêu gọi lật đổ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trên một con đường gần trụ sở Quốc hội ở Seoul vào ngày 14.12
Người dân tham gia cuộc biểu tình kêu gọi lật đổ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trên một con đường gần trụ sở Quốc hội ở Seoul vào ngày 14.12

Nỗ lực đầu tiên nhằm luận tội ông Yoon hôm 7.12 tuần trước đã thất bại sau khi gần như tất cả các nhà lập pháp từ Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của ông Yoon tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Theo Yonhap, kiến nghị mới đã có những sửa đổi so với kiến nghị đầu tiên, trong đó xóa đi một số cáo buộc chống lại ông Yoon nhưng bổ sung thêm một số cáo buộc khác, bao gồm cáo buộc tổng thống đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát bắt giữ các nghị sĩ trong khi thiết quân luật có hiệu lực.

Sau khi kiến nghị luận tội được thông qua, ông Yoon sẽ bị đình chỉ chức vụ và Thủ tướng Han Duck-soo sẽ đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời, theo AFP. Sau đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ có 180 ngày để ra phán quyết về tương lai của ông Yoon.

Tất cả 300 nhà lập pháp Hàn Quốc đều tham gia cuộc bỏ phiếu. Trong đó có 204 người đã bỏ phiếu luận tội tổng thống vì cáo buộc nổi loạn, trong khi 85 người bỏ phiếu chống, 3 người bỏ phiếu trắng, và 8 phiếu bị vô hiệu, theo AFP.

Phe đối lập Hàn Quốc nói việc kiến nghị luận tội ông Yoon được thông qua là "'chiến thắng của nhân dân".

Một cảnh sát Seoul trước đó cho AFP hay ít nhất 200.000 người đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội để ủng hộ việc phế truất tổng thống.

Trong khi đó, ở phía bên kia của Seoul gần quảng trường Gwanghwamun, cảnh sát ước tính có 30.000 người đã tập trung để ủng hộ ông Yoon.

Ông Yoon đã gây sốc cho cả nước Hàn Quốc vào cuối ngày 3.12 khi ông trao cho quân đội quyền lực khẩn cấp toàn diện để loại bỏ điều ông gọi là "lực lượng chống nhà nước".

Sau đó, ông đã xin lỗi quốc dân nhưng cũng bảo vệ quyết định của mình và phản đối những lời kêu gọi từ chức trước cuộc bỏ phiếu.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

(GLO)- Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, đánh dấu bước cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran

Tin thế giới sáng 6-3: Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

null