Tòa án Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ mới đối với cựu tổng thống
Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý; tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1.
Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý; tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1.
Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc Cho Tae Yong bị cáo buộc đã không báo cáo kế hoạch thiết quân luật lên Quốc hội dù đã biết về kế hoạch này.
Nhóm điều tra đặc biệt cho biết họ đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội “kích động hành động xâm lược nước ngoài” nhưng cuối cùng quyết định áp dụng tội danh “tiếp tay”.
(GLO)- Ngày 30-4, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Seocho-dong (phía Nam Seoul) để điều tra về nghi vấn gây tranh cãi liên quan đến mối quan hệ giữa gia đình ông này và một pháp sư tên Jeon Seong-bae.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 11.4 rời dinh tổng thống về nhà riêng tại chung cư ở phía nam Seoul sau khi bị phế truất.
Kể từ khi bị giam giữ tại Trại giam Seoul bắt đầu vào ngày 15/1 và bị bắt chính thức trong ngày 19/1, ông Yoon Suk Yeol đã lần thứ hai phớt lờ lệnh của CIO yêu cầu về việc trình diện thẩm vấn.
Vị tổng thống bị luận tội này đang phải đối mặt với các cáo buộc dẫn đầu một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực thông qua việc áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3/12.
Lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol được phán quyết dựa trên cáo buộc ông đã chỉ đạo cuộc nổi loạn và lạm quyền khi ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.
Trước đó, luật sư của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol cho biết để ngăn chặn đụng độ giữa lực lượng an ninh tổng thống và cảnh sát, ông Yoon đã quyết định sẽ đến CIO trong ngày 15/1.
(GLO)- Trong bối cảnh sức ép gia tăng sau nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành trong tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 6/12 cam kết lắng nghe và xem xét kỹ lưỡng những lo ngại của lãnh đạo đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền.
(GLO)- Theo yêu cầu của Quốc hội Hàn Quốc, vào rạng sáng 4-12 theo giờ địa phương, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chấp nhận dỡ bỏ thiết quân luật sau gần 6 tiếng thi hành tại quốc gia này.
(GLO)- Tối 3-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật khẩn cấp. Động thái bất ngờ này đã gây chấn động và hoang mang khắp “xứ sở kim chi”.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |