
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo từ chức
Chiều 1-5, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã từ chức nhưng tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 3-6 tới.
Chiều 1-5, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã từ chức nhưng tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 3-6 tới.
(GLO)- Ngày 15-4, người đứng đầu nhóm nghị sĩ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) trong Quốc hội Hàn Quốc Kweon Seong-dong cho biết, quyền Tổng thống Han Duck-soo sẽ không tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng này cho cuộc bầu cử vào ngày 3-6.
(GLO)- Hãng tin Yonhap cho biết, ngày 10-4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết bác bỏ việc luận tội Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae vì liên quan đến cáo buộc dính líu đến cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt thiết quân luật.
Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn ở dinh thự ở Hannam-dong, trung tâm Seoul – Hàn Quốc sau 4 ngày bị cách chức vì lệnh thiết quân luật vào 12-2024.
Một tòa án Hàn Quốc đã chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol liên quan đến lệnh thiết quân luật.
(GLO)- Tòa Hiến pháp Hàn Quốc vừa tổ chức phiên điều trần thứ 5 liên quan vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tại phiên tòa, Tổng thống Yoon Suk-yeol thừa nhận điều động quân đội vì nghi ngờ gian lận bầu cử.
(GLO)- Ngày 21-1, theo Yonhap, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã xuất hiện tại phiên tòa luận tội được tổ chức tại Tòa án Hiến pháp. Đây lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc trực tiếp có mặt tại phiên tòa xét xử luận tội mình.
Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bác bỏ cáo buộc từng ra lệnh cho quân đội "lôi" các nghị sỹ ra khỏi tòa nhà quốc hội để ngăn họ bỏ phiếu bác bỏ tuyên bố thiết quân luật của ông.
Vị tổng thống bị luận tội này đang phải đối mặt với các cáo buộc dẫn đầu một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực thông qua việc áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3/12.
(GLO)- Vì lo ngại về nguy cơ an ninh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ không tham dự phiên điều trần luận tội đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 14-1.
(GLO)- Tin thế giới ngày 6-1 gồm những nội dung sau: Israel tố Hezbollah không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, dọa sẽ hành động; Ukraine bắt đầu mở cuộc phản công ở Kursk; Điều gì xảy ra sau khi lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc hết hiệu lực?; Trung Quốc thông tin về bệnh đường hô hấp do virus HMPV…
Hơn 100 cảnh sát mang theo lệnh bắt giữ trong tay nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được Tổng thống Yoon Suk-yeol dù đã bao vây tư dinh của ông tới 6 tiếng đồng hồ trong ngày 3/1. Vậy chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo?
(GLO)- Sau khi tuyên bố sẽ “chiến đấu đến cùng” với các nhà chức trách đang tìm cách thẩm vấn về nỗ lực thiết quân luật bất thành, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chống lại lệnh bắt giữ vào ngày 2-1.
Sáng 31-12, tòa án Hàn Quốc đã chấp thuận lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol theo đề xuất của nhóm điều tra chung về vụ thiết quân luật.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok sẽ bắt đầu nhiệm vụ quyền Tổng thống từ ngày 27/12, sau khi Quốc hội, do phe đối lập kiểm soát, thông qua kiến nghị luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo.
(GLO)- Việc không tuân thủ lệnh triệu tập để thẩm vấn khiến Tổng thống Yoon Suk-yeol đang có nguy cơ bị bắt giữ.
(GLO)- Giữa lúc căng thẳng gia tăng sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, ngày 16-12, Hãng thông tấn Yonhap cho biết, lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) Han Dong-hoon cũng thông báo từ chức.
(GLO)- Tin thế giới ngày 15-12 gồm những nội dung sau: Rộ tin Ukraine tập kích kho dầu trong lãnh thổ Nga gây cháy nổ lớn; Israel tiếp tục không kích vào Li Băng và Syria; Điều gì xảy ra tiếp theo sau khi Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội; Ném bom vào đám đông ở Thái Lan, hơn 40 người thương vong…
(GLO)- Theo yêu cầu của Quốc hội Hàn Quốc, vào rạng sáng 4-12 theo giờ địa phương, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chấp nhận dỡ bỏ thiết quân luật sau gần 6 tiếng thi hành tại quốc gia này.
(GLO)- Tối 3-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật khẩn cấp. Động thái bất ngờ này đã gây chấn động và hoang mang khắp “xứ sở kim chi”.
(GLO)- Ngày 24-10, bóng bay chở theo rác được Triều Tiên thả đã phát nổ trên không làm tung tóe các mảnh vỡ rơi xuống khu phức hợp tổng thống tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
(GLO)- Sáng 24-7, chính quyền TP. Seoul phát đi cảnh báo khi các bóng bay mang rác từ Triều Tiên đã rơi vào khu vực Nhà Xanh-dinh Tổng thống Hàn Quốc, khiến cho lực lượng an ninh Seoul phải huy động đội phản ứng hóa học để ứng phó.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -300 | |
Lâm Đồng | -300 | |
Gia Lai | -300 | |
Đắk Nông | -300 | |
Giá tiêu | 155,000 | 0 |
USD/VND | 25,750 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |