Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chống lại lệnh bắt giữ, tuyên bố “chiến đấu đến cùng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi tuyên bố sẽ “chiến đấu đến cùng” với các nhà chức trách đang tìm cách thẩm vấn về nỗ lực thiết quân luật bất thành, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chống lại lệnh bắt giữ vào ngày 2-1.

Hiện ông Yoon Suk-yeol đang đối mặt với lệnh bắt giữ và trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc đối mặt với lệnh bắt giữ.

tong-thong-han-quoc-yoon-suk-yeol-tuyen-bo-chien-dau-den-cung-anh-afp.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố “chiến đấu đến cùng”. Ảnh: AFP

Ông Yoon Suk-yeol tuyên bố thiết quân luật vào đêm 3-12-2024, dẫn đến việc luận tội và khiến ông phải đối mặt với việc bị bắt, bỏ tù hoặc tệ nhất là án tử hình.

Mặc dù đang ở tình thế ngặt nghèo, nhưng ông Yoon vẫn không tỏ ra hối hận khi cuộc khủng hoảng tiếp diễn, đưa ra một thông điệp thách thức vài ngày trước khi lệnh bắt giữ hết hạn vào ngày 6-1.

“Tôi đang theo dõi trực tiếp trên nền tảng YouTube tất cả những công việc khó khăn mà các bạn đang làm. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước này cùng với các bạn”, Hãng tin Reuters dẫn lại bức thư của Tổng thống Yoon ngày 1-1.

Trước động thái trên, các nghị sĩ đối lập đã chỉ trích mạnh mẽ thông điệp của Tổng thống Yoon, đồng thời cáo buộc ông đã kích động những người ủng hộ mình và gây thêm hỗn loạn.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên đảng Dân chủ Jo Seoung-lae cho biết: “Như thể việc cố gắng dàn dựng cuộc nổi loạn là chưa đủ, giờ đây ông ta còn kích động những người ủng hộ mình tham gia vào một cuộc đụng độ cực đoan”.

Tại diễn biến liên quan, ngày 2-1, Hãng tin Yonhap cho biết, các công tố viên Hàn Quốc đã thẩm vấn Cố vấn an ninh quốc gia Shin Won-sik như một phần của cuộc điều tra về việc áp đặt thiết quân luật hồi tháng trước.

Ông Shin Won-sik sẽ phải trả lời các khúc mắc liên quan đến việc thăng chức cho các chỉ huy quân đội-những người vốn bị cáo buộc có liên quan đến vụ thiết quân luật kéo dài nhiều giờ.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null