Cơ quan điều tra Hàn Quốc cam kết thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống 'đúng hạn'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đứng đầu Văn phòng Điều tra Tham nhũng cho Quan chức Cấp cao cho hay cơ quan này sẽ thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol, có hiệu lực trong một tuần cho đến ngày 6/1.

Theo Yonhap, ngày 1/1, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Tham nhũng cho Quan chức Cấp cao (CIO) của Hàn Quốc cam kết sẽ thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vào đầu tuần sau, đồng thời kêu gọi cơ quan an ninh tổng thống không cản trở việc thực thi pháp luật của cơ quan này.

co-quan-dieu-tra-han-quoc-dd.jpg
Ông Yoon Suk-yeol phát biểu tại một sự kiện ngày 27/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tòa án quận Tây Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ ông Yoon hôm 31/12 với cáo buộc chủ mưu tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi ngày 3/12, dàn dựng nổi loạn và lạm quyền. Ông Yoon đã trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc đối mặt với lệnh bắt giữ.

Văn phòng Điều tra Tham nhũng cho Quan chức Cấp cao (CIO) đã yêu cầu lệnh bắt giữ sau khi ông Yoon bỏ qua cả ba lệnh triệu tập để thẩm vấn về âm mưu thiết quân luật.

Trả lời báo giới, ông Oh Dong-woon, người đứng đầu CIO, cho hay cơ quan này sẽ thực thi lệnh bắt giữ, có hiệu lực trong một tuần cho đến ngày 6/1.

Ông nói: "(Về thời điểm), một nhóm điều tra chung đang thảo luận về việc này và sẽ thực hiện lệnh bắt giữ trong thời hạn hiệu lực."

Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ quan an ninh tổng thống nên hợp tác trong việc thực thi lệnh bắt giữ của các điều tra viên, cảnh báo rằng nếu cơ quan này cố gắng cản trở quá trình bắt giữ ông Yoon, hành động này có thể cấu thành tội lạm quyền và cản trở công lý.

Điều tra viên cảnh báo truy tố người cản trở bắt giữ ông Yoon

Theo AFP, cùng ngày 1/1, các điều tra viên Hàn Quốc cảnh báo sẽ truy tố bất kỳ ai cố gắng cản trở việc bắt giữ ông Yoon Suk Yeol, trong bối cảnh những người ủng hộ vị Tổng thống bị luận tội này đang tập trung bên ngoài nơi cư trú của ông tại Seoul.

Ông Oh Dong-woon nhấn mạnh: "Chúng tôi coi các hành động như dựng rào cản và khóa cổng sắt để chống lại việc thực thi lệnh bắt giữ là hành vi cản trở công vụ," đồng thời nói thêm rằng bất kỳ ai thực hiện những hành vi này "có thể bị truy tố."

Trước đó, nhóm luật sư bào chữa của ông Yoon cho biết họ không thể chấp nhận lệnh bắt giữ và gọi quyết định này là "bất hợp pháp và vô hiệu," lập luận rằng lệnh được ban hành theo yêu cầu từ một cơ quan điều tra không có thẩm quyền hiệu lực.

Hôm 31/12, một tòa án ở Seoul đã chấp thuận yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật về việc bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật.

Mặc dù ông Yoon Suk Yeol được hưởng quyền miễn trừ truy tố hình sự với tư cách Tổng thống, nhưng đặc quyền này không áp dụng cho các cáo buộc nổi loạn hoặc phản quốc.

Nhóm biện hộ của ông Yoon lập luận rằng CIO không có thẩm quyền pháp lý để điều tra tội nổi loạn, một tội danh mà theo nguyên tắc, cảnh sát có quyền điều tra theo hệ thống hiện hành, được sửa đổi dưới thời chính phủ trước.

Người đứng đầu CIO Oh Dong-woon cho biết không giống như lệnh khám xét, một lệnh bắt giữ hoặc tạm giam do tòa án ban hành không thể bị cản trở về mặt pháp lý, ngay cả bởi Tổng thống.

Ông Yoon đã bị đình chỉ công việc sau khi Quốc hội do phe đối lập kiểm soát bỏ phiếu luận tội ông vào ngày 14/12 về việc áp đặt thiết quân luật kéo dài 6 giờ trước khi bị bãi bỏ bởi một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội.

Tòa án Hiến pháp đã bắt đầu tiến hành xem xét để quyết định liệu có cách chức ông Yoon hay khôi phục chức vụ cho ông. Tòa án có 180 ngày kể từ ngày 14/12 để đưa ra phán quyết.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null