Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: 4 ứng cử viên tranh luận trực tiếp lần cuối cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi chiến dịch tranh cử bước vào tuần cuối cùng, các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên Lee Jae Myung của DP đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng khoảng cách giữa ông và ứng cử viên Kim Moon Soo đã thu hẹp.

Bốn ứng cử viên chạy đua vào chiếc ghế tổng thống của Hàn Quốc đã tranh luận trực tiếp về ngoại giao và cải cách chính trị, đề cập đến nhiều vấn đề từ liên minh Hàn Quốc-Mỹ đến việc luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình diễn ra tối 27/5, chỉ một tuần trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 3/6 tới.

hq.jpg
Các ứng viên tranh cử Tổng thống Hàn Quốc (từ trái sang): Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP), Kim Moon-soo của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), Kwon Young Kook của đảng Lao động Dân chủ và Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới (NRP). Ảnh: scmp.com/TTXVN

Sự kiện do Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) tổ chức với sự tham gia của các ứng cử viên Lee Jae Myung của đảng Dân chủ (DP), Kwon Young Kook của đảng Lao động Dân chủ, Kim Moon Soo của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) và Lee Jun Seok của đảng Cải cách Mới (NRP).

Ông Lee Jae Myung, ứng cử viên đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận, đã cam kết thúc đẩy hoạt động ngoại giao của Hàn Quốc theo hướng “thực dụng, toàn diện và hướng tới tương lai,” dựa trên liên minh Hàn-Mỹ đồng thời tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh giữa các đồng minh với Nhật Bản.

Bên cạnh đó, ông Lee cũng nhấn mạnh nhu cầu phải quản lý phù hợp mối quan hệ với Trung Quốc và Nga, trong khi tìm kiếm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Theo ứng cử viên Lee Jae Myung, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là quan trọng. Trên nền tảng sức mạnh quân sự mạnh mẽ, cần có đối thoại, hợp tác và hòa bình.

Ông Kim Moon Soo của đảng PPP lại đề xuất cách tiếp cận cứng rắn hơn trong việc đối phó với Triều Tiên. Ứng cử viên Kim Moon Soo cam kết tăng cường năng lực răn đe hạt nhân dựa trên liên minh Hàn-Mỹ và xây dựng một đất nước kiên cường trước mọi mối đe dọa.

Trong khi đó, ứng cử viên Lee Jun Seok của đảng NRP đề xuất sáp nhập Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất Hàn Quốc và thêm chức Phó Thủ tướng giám sát chính sách an ninh.

Ông cũng đề xuất thành lập một cơ sở chung giữa Hàn Quốc và Mỹ chuyên sản xuất đạn pháo và sử dụng nguồn cung cấp vũ khí này như một biện pháp để ứng phó trước khả năng Mỹ yêu cầu tăng chi phí quốc phòng.

Còn ứng cử viên Kwon Young Kook của đảng Lao động Dân chủ cam kết cải cách quân đội bằng cách bổ nhiệm một Bộ trưởng Quốc phòng dân sự và tìm kiếm sự trao đổi tích cực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Hai ứng cử viên Lee Jae Myung và Kim Moon Soo đã tranh luận gay gắt về việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật và việc luận tội ông này.

Ông Lee Jae Myung chất vấn ông Kim Moon Soo có đồng ý với việc luận tội ông Yoon Suk Yeol hay không, ông Kim trả lời rằng một quá trình như vậy là hợp lệ theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp, trong khi có một số sai sót về thủ tục trong quá trình dẫn đến việc luận tội.

Theo ông Kim, phán quyết về cáo buộc nổi loạn nên được đưa ra sau khi phiên tòa đang diễn ra tại Tòa án Trung tâm Seoul kết thúc.

Về vấn đề cải cách chính trị, ông Lee Jae Myung cho biết sẽ sửa đổi Hiến pháp theo hướng thắt chặt các yêu cầu áp đặt thiết quân luật, hạn chế quyền phủ quyết của tổng thống và tăng cường các quyền cơ bản của người dân.

Trong khi đó, ông Kim Moon Soo cho biết sẽ hướng tới mục tiêu tìm kiếm một nền chính trị đoàn kết mọi người bất kể sự giàu có, khuynh hướng chính trị và khu vực của họ.

Còn ứng cử viên Lee Jun Seok nhấn mạnh ông là ứng cử viên phù hợp để thực hiện cải cách Hiến pháp. Ứng cử viên Kwon Young Kook cho biết sẽ tìm cách cải cách Hiến pháp nhằm cấm phân biệt đối xử và tìm kiếm những thay đổi trong các lĩnh vực lao động, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

Khi chiến dịch tranh cử bước vào tuần cuối cùng, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ứng cử viên Lee Jae Myung của DP đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng khoảng cách giữa ông và ứng cử viên Kim Moon Soo của PPP đã thu hẹp trong tuần này. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Lee Jun Seok cũng tăng lên hai chữ số.

Theo Trường Giang (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

null