Hàn Quốc: Ông Yoon Suk-yeol ra sao sau 4 ngày bị phế truất chức tổng thống?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn ở dinh thự ở Hannam-dong, trung tâm Seoul – Hàn Quốc sau 4 ngày bị cách chức vì lệnh thiết quân luật vào 12-2024.

"Ông Yoon đang chuẩn bị rời dinh thự Hannam-dong sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp hôm 4-4" – hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngày ông rời đi và nơi ông chuyển đến vẫn chưa được xác nhận.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5-2022, ông Yoon đã chuyển đến dinh thự chính thức ở Hannam-dong, nằm trong khu phức hợp Bộ Quốc phòng tại quận trung tâm Yongsan.

Thời điểm đó dinh thự Hannam-dong đang xây dựng nên suốt 6 tháng ông Yoon liên tục đi lại giữa nơi ở riêng tại khu Acro Vista, phía Nam Seoul đến khu phức hợp Bộ Quốc phòng.

Dinh thự chính thức của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Hannam-dong, trung tâm Seoul, được chụp vào ngày 6-4. Ảnh: Yonhap
Dinh thự chính thức của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Hannam-dong, trung tâm Seoul, được chụp vào ngày 6-4. Ảnh: Yonhap

Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) cũng đang tiến hành các biện pháp bảo vệ ông Yoon và cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Theo Đạo luật An ninh tổng thống, ông Yoon đủ điều kiện được bảo vệ an ninh trong tối đa 10 năm sau khi rời nhiệm sở, song không rõ số lượng nhân viên an ninh được phân công bảo vệ ông.

Ông Yoon bị 8/8 thẩm phán tại Toà án Hiến pháp nhất trí cách chức ngay lập tức hồi tuần trước, buộc Hàn Quốc phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống bất thường trong vòng 60 ngày.

Yonhap dẫn lời một quan chức ngày 7-4 xác nhận chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tổ chức bầu cử vào ngày 3-6 tới để chọn người kế nhiệm cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Quyền Tổng thống Han Duck-soo dự kiến thông qua kế hoạch này trong cuộc họp nội các vào ngày 8-4.

Khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất vào ngày 10-3-2017, cuộc bầu cử sớm được tổ chức đúng 60 ngày sau đó, vào ngày 9- 5-2017.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký ứng cử viên sơ bộ ngay sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm ông Yoon.

Nếu bầu cử tổng thống Hàn Quốc diễn ra ngày 3-6, các ứng cử viên sẽ phải đăng ký trước ngày 11-5 và thời gian vận động chính thức bắt đầu vào ngày 12-5.

Luật cũng yêu cầu các công chức tranh cử tổng thống phải từ chức ít nhất 30 ngày trước bầu cử. Do đó, hạn chót để công chức nhà nước từ chức nếu muốn ra tranh cử là ngày 4-5.

Tổng thống Hàn Quốc tiếp theo sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả bầu cử mà không cần nhóm chuyển giao quyền lực.

Khu phức hợp Acro Visa ở phía Nam Seoul, nơi có nhà riêng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, được chụp vào ngày 7- 4. Ảnh: Yonhap
Khu phức hợp Acro Visa ở phía Nam Seoul, nơi có nhà riêng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, được chụp vào ngày 7- 4. Ảnh: Yonhap

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null