Tổng thống Biden nêu lý do không muốn đối thoại với ông Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không có lý do gì để đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, kể cả về cuộc xung đột Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải). Ảnh: NY Post/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải). Ảnh: NY Post/TTXVN

Theo đài RT (Nga), phát biểu với các phóng viên hôm 12/7, khi được hỏi liệu ông có còn khả năng “đối phó” với Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài năm nữa hay không, ông Biden trả lời: “Tôi đã sẵn sàng giải quyết với họ ngay bây giờ”.

Ông chủ Nhà Trắng lưu ý rằng ông vẫn duy trì liên lạc với ông Tập. Tuy nhiên, khi đề cập đến nhà lãnh đạo Nga, ông Biden cho biết ông không có lý do chính đáng để nói chuyện với ông Putin vào lúc này.

“Ông ấy không sẵn sàng làm gì nhiều để thích ứng với bất kỳ thay đổi nào trong hành vi của mình”, ông Biden nói khi đề cập đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với Putin trừ khi ông ấy sẵn sàng thay đổi hành vi của mình”.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden sau đó cho biết ông sẵn sàng hợp tác với “bất kỳ nhà lãnh đạo nào muốn nói chuyện”, bao gồm cả ông Putin.

Ông Biden kể lại rằng lần gần nhất hai người trò chuyện trực tiếp là thảo luận về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí liên quan đến vũ khí hạt nhân trong không gian.

“Cuộc thảo luận đó đã không đi xa lắm”, ông cho biết thêm.

Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa ông Biden và người đồng cấp Putin diễn ra vào cuối tháng 12/2021, vài tuần trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, khiến quan hệ song phương giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng chỉ khi cuộc đối thoại đó “toàn diện” và không chỉ bao gồm các vấn đề kiểm soát vũ khí mà còn cả về xung đột Ukraine.

“Không thể loại bỏ bất kỳ phân đoạn riêng lẻ nào khỏi tổng thể phức tạp của các vấn đề tích tụ”, ông Peskov nói và thừa nhận rằng cả hai bên cần tham gia để giải quyết các vấn đề ngày càng gia tăng trong cấu trúc an ninh toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null