Tổng thống Putin nói gì về cuộc tranh luận giữa Tổng thống Biden và ông Trump?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ quan điểm ủng hộ ông Joe Biden làm tổng thống Mỹ sau màn tranh luận thua kém trước đối thủ Donald Trump.

"Mỹ là một cường quốc thế giới, vì vậy các vấn đề nội bộ của họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu" – Tổng thống Putin bình luận về cuộc tranh luận trực tiếp tại trường quay đài CNN tối 27-6 (giờ địa phương) giữa Tổng thống Mỹ Biden và cựu Tổng thống Trump.

Bình luận được nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại buổi họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Astana – Kazakhstan hôm 4-7.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ông Joe Biden tiếp tục làm tổng thống Mỹ. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ông Joe Biden tiếp tục làm tổng thống Mỹ. Ảnh: Sputnik

Mặc dù khẳng định bản thân "có nhiều việc quan trọng hơn để làm", song ông Putin cho biết đã xem một số đoạn tranh luận giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ sắp tới.

Tổng thống Putin hồi đầu năm từng nói rằng sẽ tốt hơn cho nước Nga nếu như ông Biden tái đắc cử vì đây là "một người có kinh nghiệm và dễ đoán hơn... một chính trị gia theo kiểu cũ". Ông cũng bác bỏ đánh giá cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã giảm sút trí tuệ vì tuổi tác.

Tại cuộc tranh luận đầu tiên của năm bầu cử 2024, ông Biden, 81 tuổi, thường xuyên nói lắp và tư duy thiếu mạch lạc - làm trầm trọng thêm những lo ngại về tuổi tác và độ minh mẫn của ông.

Màn tranh luận của ông Biden (phải) trước ông Trump trên CNN tối 27-6 (giờ Mỹ). Ảnh: CNN

Màn tranh luận của ông Biden (phải) trước ông Trump trên CNN tối 27-6 (giờ Mỹ). Ảnh: CNN

Màn thể hiện của Tổng thống Biden bị chính các đồng minh của ông mô tả "thảm hoạ". Dẫu vậy, Tổng thống Putin tuyên bố vẫn giữ nguyên quan điểm ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới.

"Không có gì thay đổi trong quan điểm của tôi"-ông Putin nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh- "Xét về thực tế thì đây là vấn đề nội bộ của nước Mỹ".

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại quan điểm Moscow sẵn sàng hợp tác với bất kỳ tổng thống nào do người dân Mỹ bầu ra và thế giới cũng không "thờ ơ" với chính trị Mỹ bởi họ là "cường quốc về lĩnh vực kinh tế, an ninh và quân sự".

"Với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Mỹ có thể tác động đến các vấn đề toàn cầu, bao gồm cả tình hình ở Ukraine" – Tổng thống Putin giải thích.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Biden thừa nhận "cần ngủ nhiều hơn và bớt việc lại". Ông chủ Nhà Trắng nói như vậy trong cuộc họp hôm 4-7 với các thống đốc Đảng Dân chủ nhằm củng cố sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông.

Tổng thống Biden nói muốn được ngủ nhiều hơn, làm việc ít hơn. Ảnh: Los Angeles Times

Tổng thống Biden nói muốn được ngủ nhiều hơn, làm việc ít hơn. Ảnh: Los Angeles Times

Về phần cựu Tổng thống Donald Trump, ông Putin khen ứng viên của Đảng Cộng hòa chân thành khi muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine mặc dù Moscow chưa rõ kế hoạch cụ thể của ông là gì.

"Điều mà ông Trump đề cập trên vai trò ứng viên tổng thống Mỹ cho thấy ông sẵn sàng và muốn ngừng cuộc xung đột ở Ukraine. Tôi không hề nghi ngờ sự chân thành của ông ấy và chúng tôi nghiêm túc cân nhắc chuyện này" - Tổng thống Putin nói.

Trước đó, cựu tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử.

Có thể bạn quan tâm

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null