Tổng kết đề án phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi giai đoạn 2016-2025”.

Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

bngiao.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, qua 10 năm triển khai thực hiện đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi giai đoạn 2016-2025”, các hoạt động chính trị ngoại giao, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt không ngừng được mở rộng và phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng khu vực Trung Đông-châu Phi là thị trường có nhiều tiềm năng về kinh tế, tài chính, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch, trong đó còn nhiều dư địa hợp tác và tiềm năng hợp tác lớn để tạo thêm sinh lực mới đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực này ngày càng đi vào chiều sâu.

Đáng chú ý, nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác khu vực cũng được triển khai mạnh mẽ, sáng tạo. Các nước trong khu vực rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động hơn trong nghiên cứu, mở rộng thị trường sang các nước Trung Đông-châu Phi để tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư và thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đối với tỉnh Gia Lai, hiện nay quy mô hợp tác giữa tỉnh và các nước Trung Đông-châu Phi còn khiêm tốn, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường này khoảng 8,3 triệu USD. Toàn tỉnh có 8 doanh nghiệp được chứng nhận Halal, với các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Halal chủ yếu là cà phê hòa tan, cà phê nhân xô, sản phẩm chè, tiêu hạt, hạt điều, đường.

Do vậy, tỉnh Gia Lai mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại sang thị trường các nước thuộc khu vực Trung Đông-châu Phi; tổ chức các đoàn đi quảng bá địa phương Việt Nam tại khu vực này nhằm tăng cường hiểu biết, xúc tiến đầu tư, thương mại.

bo-ngoai-giao.jpg
Các đại biểu tại điểm cầu Gia Lai tham gia hội nghị trực tuyến tổng kết đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi giai đoạn 2016-2025”. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định: Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi giai đoạn 2016-2025” là minh chứng rõ nét về chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các quốc gia tại khu vực cửa ngõ giữa châu Âu và châu Á. Với cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu có tính chất bổ sung lẫn nhau, Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi cùng chia sẻ rất nhiều tiềm năng hợp tác.

Đặc biệt, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Trung Đông-châu Phi trong 10 năm qua đã đi vào chiều sâu và có nhiều bước tiến, hoạt động thương mại có trọng tâm, trọng điểm góp phần khai mở các thị trường mới.

Tần suất trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao của Việt Nam với các nước đối tác trong khu vực này đã thể hiện rõ sự coi trọng và quan tâm ngày càng tăng của Việt Nam với khu vực này. Đáng chú ý, khoảng 3 năm trở lại đây, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi tiếp tục được thúc đẩy phát triển mạnh hơn.

Việc củng cố, nâng cấp các khuôn khổ pháp lý cần được tăng cường để tạo nền tảng thuận lợi cho các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương thúc đẩy hợp tác cụ thể đối với các nước khu vực này.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới và với “bộ tứ chiến lược” theo Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Việt Nam sẽ cần tiếp tục đột phá trong tìm kiếm hợp tác, đa dạng hóa thị trường, trong đó có khu vực Trung Đông-châu Phi đang còn nhiều dư địa và tiềm năng.

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null