Tổ chức Chương trình “Tiết học biên cương”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia Pnôn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) tổ chức chương trình “Tiết học Biên cương” năm 2025 vào ngày 12-5.

Tại tiết học, các em học sinh và giáo viên được tham gia buổi chào cờ, duyệt đội ngũ đơn vị; tham quan doanh trại và công tác tăng gia sản xuất của đơn vị. Đồng thời, được Chỉ huy đơn vị giới thiệu về Bộ đội Biên phòng tỉnh và truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Ia Pnôn (11/7/1975 - 11/7/2025).

z6595739583160-6040b6c7a4cf525339892e4154aad741.jpg
Tiết học trải nghiệm của học sinh tại Đồn Biên phòng. Ảnh: N.T

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn-cho biết: Thông qua hoạt động này nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu biên cương, tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm đối với Bộ đội Biên phòng. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và ý thức tự giác của cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với Nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Gieo yêu thương từ Quỹ học bổng Thiện Duyên

Gieo yêu thương từ Quỹ học bổng Thiện Duyên

(GLO)- 10 năm qua, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã được tiếp thêm động lực đến trường nhờ Quỹ học bổng Thiện Duyên do một gia đình tự sáng lập và bền bỉ duy trì.

Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

(GLO)- Những ngày đầu năm mới, nhiều xã, phường thuộc khu vực phía Ðông Gia Lai đồng loạt tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2024-2025.

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

null