Tìm thấy toàn bộ 67 nạn nhân trong thảm kịch va chạm máy bay ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng cứu hộ đã trục vớt thi thể của toàn bộ các nạn nhân trong vụ va chạm máy bay ở Mỹ và tiếp tục trục vớt các mảnh vỡ của 2 máy bay.

Một mảnh vỡ được kéo lên khỏi mặt nước và đưa lên tàu cứu hộ trên sông Potomac hôm 4.2
Một mảnh vỡ được kéo lên khỏi mặt nước và đưa lên tàu cứu hộ trên sông Potomac hôm 4.2

Hãng AP ngày 5.2 đưa tin lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 67 nạn nhân trong vụ va chạm giữa máy bay chở khách và trực thăng quân sự tại khu vực Washington DC (Mỹ).

Máy bay của Hãng American Airlines chở theo 64 người đã va chạm với trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ chở theo 3 người vào ngày 29.1. Cả 2 chiếc rơi xuống sông Potomac gần Sân bay quốc gia Ronald Reagan và toàn bộ những người trên 2 máy bay đều thiệt mạng.

Hiện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang xem xét các dữ liệu mới về khả năng chiếc trực thăng bay vượt trần 61 m. Các nhà điều tra cho biết họ cần có thêm dữ liệu từ chiếc trực thăng hiện vẫn còn dưới nước.

Thiết bị trên máy bay American Airlines cho thấy nó ở độ cao 99 m, với độ chênh lệch 7,6 m, vào thời điểm xảy ra vụ va chạm máy bay.

Vụ đâm máy bay thảm khốc ở Mỹ: Tìm được hộp đen, chuyên gia chỉ ra nhiều điều khó lý giải

Lực lượng chức năng hôm 4.2 tiếp tục trục vớt những mảnh vỡ lớn của chiếc máy bay chở khách, bao gồm cánh phải, thân giữa và những bộ phận của cabin phía trước, buồng lái, chóp đuôi và bánh lái.

"Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong khi họ vượt qua nỗi mất mát đau thương này", các quan chức cho biết trong một thông cáo chung từ chính quyền địa phương và các cơ quan liên bang tham gia tìm kiếm và cứu hộ, bao gồm Công binh Lục quân Mỹ, các đội lặn của Hải quân Mỹ, cùng cảnh sát và lính cứu hỏa Washington.

Các quan chức cho biết giám định y khoa trưởng sẽ làm việc để nhận dạng chính xác thi thể cuối cùng. Trước đó, thi thể của 66 nạn nhân đã được nhận dạng.

Các nhà điều tra liên bang đang xem xét các sự kiện dẫn đến vụ va chạm. Các cuộc điều tra đầy đủ thường mất một năm hoặc hơn, nhưng họ hy vọng sẽ có báo cáo sơ bộ trong vòng 30 ngày.

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null