Tiểu đoàn Pháo phòng không 1 lá cờ đầu thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiểu đoàn Pháo phòng không 1 (Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Quân đoàn 3) thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu nặng nề, chiến sĩ người dân tộc thiểu số chiếm đến trên 50% quân số. Nhưng bằng nhiều giải pháp hiệu quả, Tiểu đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân đoàn. Đặc biệt, trong 3 năm (2016-2018), Tiểu đoàn đều đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.
Chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi, Thiếu tá Chu Ngọc Tú-Chính trị viên Tiểu đoàn Pháo phòng không 1-khẳng định: Trở ngại lớn nhất trong thực hiện phong trào thi đua là “phát” nhưng không “động”. Nguyên nhân thường do cấp ủy, chỉ huy thụ động, trông chờ ỷ lại cấp trên; cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu dân chủ; chiến sĩ không có động lực thi đua. Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã tìm ra được những “mắt xích” yếu nhất của đơn vị để đột phá, làm chuyển biến từng mặt công tác, từng nhiệm vụ, tạo đà xây dựng đơn vị quyết thắng.
 Tiểu đoàn Pháo phòng không 1 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: XUÂN TÍNH
Tiểu đoàn Pháo phòng không 1 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: XUÂN TÍNH

Đại tá Trịnh Viết Tuệ-Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 234: Thành công của Tiểu đoàn Pháo phòng không 1 là bài học quý cho đơn vị. Đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy luôn được đề cao, là sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên; xây dựng được bầu không khí dân chủ, mối quan hệ cán-binh trong sáng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi ghi nhận những giải pháp đúng và trúng của Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn Pháo phòng không 1 trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Theo đó, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, xem đây là nền tảng của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, là cơ sở để xây dựng con người, xây dựng tổ chức. Đặc biệt, thời gian tác chiến phòng không được tính bằng giây nên bản lĩnh chính trị, quyết tâm và tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào quá trình giáo dục chính trị tư tưởng của đơn vị; thực hiện mỗi tháng một chủ đề sinh hoạt chính trị tư tưởng; ngày chính trị, văn hóa tinh thần; kết hợp giữa giáo dục với hướng dẫn thực hiện bằng hành động, việc làm cụ thể theo phương châm “Nói ngắn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm”. Đội ngũ cán bộ các cấp được phân công trách nhiệm rõ ràng, thực hiện nêu gương trước tập thể và chiến sĩ với tôn chỉ “Nói đi đôi với làm”, “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Gặp những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trưởng thành từ phong trào thi đua quyết thắng của Tiểu đoàn, chúng tôi không khỏi cảm phục bởi quyết tâm “thi đua về nhất” đã thấm nhuần và trở thành động lực thúc đẩy hành động của họ. Trung úy Ngô Quang Đại-Trung đội trưởng Trung đội 2 (Đại đội 3) liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Anh còn đạt giải nhất hội thi cán bộ trung đội, đại đội giỏi năm 2019 do Lữ đoàn tổ chức. Trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019, Trung đội 2 cũng đạt “3 tiếng nổ” giỏi. “Thành quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp trên và sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, Trung đội và cá nhân tôi đều có kế hoạch, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cụ thể, rõ ràng”-Trung úy Đại chia sẻ.
Còn Binh nhất Rơ Lan Dương-pháo thủ Khẩu đội 5 (Trung đội 2, Đại đội 3) thì bộc bạch: “Đối với chiến sĩ, thi đua cần nhất là động lực và sự giúp đỡ của cán bộ. Lữ đoàn Pháo phòng không 234 có truyền thống vẻ vang trong chiến đấu và tự hào được Bác Hồ 2 lần về thăm, căn dặn cán bộ, chiến sĩ “Có quyết tâm thì làm gì cũng được”. Ghi sâu lời Bác dạy, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao quyết tâm thi đua, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc”.
NGUYỄN ANH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null