Điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mang Yang, Gia Lai luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, qua đó tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.
Một trong những giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng được Ban CHQS huyện Mang Yang triển khai là tập trung tạo đột phá trong công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang địa phương. Đặc biệt, khi được đầu tư xây dựng thao trường “3 trong 1” trên diện tích 50 ha với đầy đủ các hạng mục phục vụ cho công tác huấn luyện và hậu cần tại chỗ, đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “Cơ bản-thiết thực-hiệu quả”. Nhờ có đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ nên công tác huấn luyện cho tất cả các đối tượng trong lực lượng vũ trang huyện hàng năm đều đạt yêu cầu đề ra.
  Huấn luyện lực lượng dân quân. Ảnh: N.T
Huấn luyện lực lượng dân quân. Ảnh: N.T


Từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ Ban CHQS huyện Mang Yang, Gia Lai đều đạt trong sạch vững mạnh. Tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XVII (giai đoạn 2013-2018), đơn vị được Quân khu 5 tặng bằng khen. Ngoài ra, trong 2 năm (2017 và 2018), đơn vị đều được nhận cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.


Trung tá Đặng Quốc Văn-Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mang Yang-cho biết: “Từ khi có thao trường “3 trong 1”, đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Do vậy, những năm qua, công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện đều đạt trên 95%; qua kiểm tra các khoa, mục 100% đạt yêu cầu (trên 76% đạt khá giỏi) và đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn”.
Tham gia khóa huấn luyện dân quân tự vệ năm nay, chiến sĩ Bùi Công Vinh (dân quân cơ động xã Kon Chiêng) cho hay: “Khi tham gia huấn luyện tại thao trường “3 trong 1”, tôi thấy có nhiều thuận lợi về nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt. Nhờ đó, tôi đã tiếp thu tốt hơn về kỹ-chiến thuật, nâng cao nhận thức chính trị, kỷ luật trong quân đội. Bên cạnh đó, tôi còn được trang bị kỹ thuật băng bó, cấp cứu người bị nạn và nhiều kiến thức bổ ích khác để sau này tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương được tốt hơn”. 
Ngoài ra, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mang Yang cũng đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Theo đó, đơn vị đã xây dựng vườn rau chuyên canh, chăn nuôi bò, heo, trồng hồ tiêu, chanh dây…, bảo đảm tự túc 30% thịt, cá, 100% rau xanh trong bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức lực lượng chăm sóc 12 ha rừng phòng hộ với 21.000 cây thông. Năm 2018, đơn vị thu được hơn 275 triệu đồng từ mô hình tăng gia, chăn nuôi tập trung. Đây được xem là nguồn thu chính nhằm cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Từ nguồn thu ổn định, Ban CHQS huyện Mang Yang đã triển khai nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” trong những dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 130 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã trích một phần kinh phí hỗ trợ sửa chữa và hoàn thiện 20 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ có công với cách mạng trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, đơn vị đã hỗ trợ 2 con bò giống trị giá 23 triệu đồng giúp 2 hộ nghèo phát triển kinh tế. Trong 5 năm (2013-2018), đơn vị đã giúp 9 gia đình thoát nghèo. Được Ban CHQS huyện Mang Yang hỗ trợ cây giống, con giống, xây nhà, chị Nê (làng Đê Bơ Tơk, xã Đak Jơ Ta) chia sẻ: “Nhờ Ban CHQS huyện Mang Yang mà gia đình tôi có nhà mới, có bò để nuôi và còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Gia đình tôi sẽ cố gắng phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.
Trao đổi với P.V, Trung tá Đặng Quốc Văn cho biết: “Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng là khâu quan trọng để đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đột phá vào nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang huyện; phát huy hết công năng của thao trường “3 trong 1”; đồng thời, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất để tạo nguồn thu ổn định cho đơn vị. Đặc biệt, chúng tôi sẽ phối hợp với các ban, ngành của địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, làng từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng-an ninh, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển”.
 NGUYỄN SANG-NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.