Tỉ phú Việt trong "tâm bão" Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù thiệt hại hàng tỉ USD, song trong đại dịch Covid-19, các tỉ phú giàu nhất sàn chứng khoán vẫn nỗ lực chung tay chia sẻ cùng cộng đồng; sáng tạo giải pháp mới và tự tin chờ cơ hội sẵn sàng bứt phá trở lại.
 

Các doanh nghiệp của tỉ phú USD vẫn nỗ lực xoay xở vượt qua đại dịch Covid-19 - Đồ họa: Hồng Sơn - Ảnh: Ngọc Thắng
Các doanh nghiệp của tỉ phú USD vẫn nỗ lực xoay xở vượt qua đại dịch Covid-19 - Đồ họa: Hồng Sơn - Ảnh: Ngọc Thắng




5 người giàu nhất mất 3,3 tỉ USD

Hơn 3 tháng kể từ khi dịch Covid-19 càn quét, nền kinh tế Việt Nam đã “thấm” đòn thiệt hại. GDP quý 1 chỉ tăng 3,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu sụt giảm; doanh nghiệp (DN) đối mặt với nguy cơ đình đốn, ngưng trệ sản xuất kinh doanh. Các tỉ phú chính là những doanh nhân nằm giữa tâm bão.

Theo dữ liệu thống kê, người giàu nhất Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã VIC). Tuy nhiên, sau 3 tháng với mức sụt giảm 24,5% của cổ phiếu VIC (hiện có mức giá 86.800 đồng/cổ phiếu), tài sản của vị tỉ phú này đã sụt giảm mất 53.500 tỉ đồng, chỉ còn 165.000 tỉ đồng (ông Vượng sở hữu cả trực tiếp và gián tiếp khoảng 1,9 tỉ cổ phiếu VIC).


 


Theo thống kê của Bloomberg, kể từ đầu năm đến giữa tháng 3, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã sụt giảm 950 tỉ USD do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự lao dốc đồng thời của thị trường chứng khoán, giá dầu. Chỉ riêng trong 1 ngày (12.3), 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 331 tỉ USD, mức sụt giảm mạnh nhất trong 8 năm theo dõi của Bloomberg Billionaires Index.

Còn theo thống kê thực của Forbes, người giàu nhất thế giới Jess Bezos giờ đây tài sản trị giá 116,9 tỉ USD, giảm 14,1 tỉ USD so với trị giá 131 tỉ USD của hơn 1 năm trước. Người giàu thứ hai là tỉ phú Bill Gates lại tăng thêm hơn 3 tỉ USD, lên 99,9 tỉ USD. Tỉ phú nổi tiếng trên thị trường chứng khoán là Warren Buffett đã bay hơi 12 tỉ USD, xuống còn 70,5 tỉ USD; hay tỉ phú Mark Zuckerberg của Facebook cũng mất đi 4,1 tỉ USD...






Người đứng thứ 2 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (mã HDB), Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Hàng không VietJet (mã VJC). Sự đóng băng của du lịch, hàng không khiến VJC lao dốc, giảm 33,6% từ mức giá 146.000 đồng/cổ phiếu vào thời điểm cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, HDB cũng giảm mất gần 34%... khiến tài sản của bà Thảo “bốc hơi” 15.800 tỉ đồng.

Người thứ 3 là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (vợ ông Phạm Nhật Vượng). Bà Hương sở hữu hơn 151 triệu cổ phiếu VIC, tương đương giá trị hiện tại hơn 13.100 tỉ đồng. So với đầu năm, thời điểm này đã giảm khoảng 4.265 tỉ đồng.

Đại dịch Covid-19 cũng “hạ nốc ao” 2 tỉ phú từng nhiều năm đứng trong tốp 5 của Việt Nam. Cụ thể là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (mã TCB) Hồ Hùng Anh, hiện sở hữu trực tiếp và gián tiếp 39,3 triệu cổ phiếu TCB; 247,2 triệu cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan, có tổng trị giá gần 13.000 tỉ đồng. Tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm khoảng hơn 2.000 tỉ đồng. Tương tự, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan, sở hữu 9,4 triệu cổ phiếu TCB và 252 triệu MSN. Tài sản hiện tại của ông Quang khoảng 12.500 tỉ đồng. So với cuối năm 2019, ông Quang bị giảm mất hơn 2.000 tỉ đồng.

Tính chung, 5 tỉ phú có tài sản lớn nhất sàn chứng khoán mất 77.565 tỉ đồng, tương đương khoảng 3,3 tỉ USD (tính theo tỷ giá 23.500 đồng/USD). Ngoài ra, những gương mặt tỉ phú Việt Nam trên sàn chứng khoán như ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát; bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup; ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Nova (NVL); hay ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone... tài sản cũng bay hơi ít nhất hàng chục ngàn tỉ đồng sau 3 tháng đầu năm nay.

Vẫn chi ngàn tỉ chống dịch, xoay xở tìm cơ hội

Dù bản thân chịu thiệt hại nặng nề, song nhóm các tỉ phú Việt Nam này vẫn đang chung tay đóng góp hàng ngàn tỉ đồng cùng cả nước chống dịch. Ngay từ tháng 2, Vingroup ký kết tài trợ 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 20 tỉ đồng; đến tháng 3 lại thêm 125 tỉ đồng trang bị máy thở, máy xét nghiệm, bộ sinh phẩm xét nghiệm và nghiên cứu.

SARS-CoV-2. Một thành viên của tập đoàn, CTCP Vincom Retail, dành 300 tỉ đồng hỗ trợ các đối tác thuê mặt bằng trung tâm thương mại trên toàn hệ thống. Đáng chú ý, tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã thuê riêng máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines để đưa miễn phí khách Ukraine mắc kẹt ở Việt Nam về nước, đồng thời đón công dân Việt ở Ukraine trở về trong những ngày cuối tháng 3 này.
Tập đoàn Hòa Phát của doanh nhân Trần Đình Long cũng ủng hộ 5 tỉ đồng chuyển tới quỹ của Bộ Y tế và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư; Novaland ủng hộ gần 6 tỉ đồng, trích từ ngân sách tập đoàn và sự đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên để trang bị các phương tiện phòng, chống dịch. Tương tự, cùng với nhiều ngân hàng khác, HDBank của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Techcombank của tỉ phú Hồ Hùng Anh, mỗi ngân hàng đã ủng hộ 10 tỉ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong khó khăn, các tỉ phú đang tiên phong tìm giải pháp, hướng đi mới sẵn sàng vượt lên đại dịch. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, cho biết để hạn chế tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm, sốt giá, các nhà máy chế biến thực phẩm của DN đang chạy hết công suất, đặc biệt là thịt heo. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng là thời cơ rất tốt để thúc đẩy thương mại điện tử. “Tập đoàn đang có kế hoạch để làm sao ngày càng nhiều người dân chọn cách thức mua hàng trực tuyến, ngồi tại nhà vẫn được phục vụ, chứ không cần trực tiếp đến siêu thị”, ông Quang nói.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, cho hay dù giữa bối cảnh dịch bệnh khó khăn nhưng vẫn có cơ hội cho DN đầu tư phát triển, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Với lợi thế về cơ khí, logistics, ông Dương mua cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai, CTCP Hùng Vương của “vua cá tra” Hùng Vương, Dương Ngọc Minh… Ông chủ Thaco tự tin đại dịch Covid-19 rồi sẽ trị được. Đặc biệt, khi Trung Quốc hết dịch, nhu cầu cung ứng các mặt hàng của ngành nông nghiệp sẽ rất lớn. Vì thế, đây sẽ là ngành xuất khẩu chủ lực của kinh tế Việt Nam sau dịch bệnh.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình (FPT là một trong những DN “trụ” khỏe nhất trong đại dịch lần này (giá cổ phiếu chỉ giảm rất nhẹ) cho rằng, lúc này DN nên "chuyển mọi thứ lên online, tăng cường chất lượng dịch vụ nội bộ". Và với mong muốn hỗ trợ các DN làm việc từ xa trong đại dịch Covid-19, FPT IS - đơn vị thành viên của FPT, đã miễn phí sử dụng giải pháp giám sát an toàn thông tin và phản ứng sự cố (FPT.Eagle Eye MDR) trong vòng 3 tháng. Tập đoàn này cũng sớm bắt tay với Bộ Y tế cho ra đời trợ lý ảo chatbot, có thể giải đáp thắc mắc của người dân 24/7 về Covid-19 hoàn toàn tự động.

Theo Mai Phương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null