Thủ tướng Ba Lan phát thông điệp đáp lại Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên thời Trump 2.0

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông điệp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gửi người Mỹ đã trở thành thành nội dung chính trị được xem nhiều nhất thế giới sau khi được CEO Tesla, tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Thông điệp gửi người Mỹ của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã được CEO Tesla và chủ sở hữu X, tỷ phú Elon Musk chia sẻ, mang tới mức độ lan toả rộng rãi. Ảnh chụp màn hình tài khoản X của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và tỷ phú Elon Musk
Thông điệp gửi người Mỹ của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã được CEO Tesla và chủ sở hữu X, tỷ phú Elon Musk chia sẻ, mang tới mức độ lan toả rộng rãi. Ảnh chụp màn hình tài khoản X của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và tỷ phú Elon Musk

Kênh TVP World của Ba Lan tối 7-12, theo giờ địa phương, cho biết một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã trở thành bình luận chính trị được xem nhiều nhất thế giới trong cuối tuần này, với 35 triệu lượt xem (tính tới sáng 8-12).

Đáp lại Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ (NSS 2025) - văn kiện chỉ trích mạnh mẽ châu Âu và kêu gọi “ổn định chiến lược” với Liên bang Nga - Thủ tướng Tusk đã gửi thông điệp đến “những người bạn Mỹ thân mến” rằng: “Châu Âu là đồng minh gần gũi nhất của các bạn, không phải vấn đề của các bạn”.

Người đứng đầu Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh 80 năm liên minh xuyên Đại Tây Dương và “những kẻ thù chung” và kết luận rằng: “Chúng ta cần duy trì điều này; đây là chiến lược hợp lý duy nhất cho an ninh chung của chúng ta. Trừ khi có điều gì đó đã thay đổi”.

Bài đăng gốc của ông Tusk trên nền tảng mạng xã hội X được chia sẻ khoảng 8.000 lần, trong số đó có CEO Tesla và chủ sở hữu X, tỷ phú Elon Musk, người đã mang tới phạm vi tiếp cận rộng hơn rất nhiều đối với bình luận này.

Tỷ phú Musk chia sẻ lại thông điệp của Thủ tướng Ba Lan kèm bình luận hài hước rằng: “Nếu bạn kết hợp Donald Trump (Tổng thống Mỹ) và Elon Musk, bạn sẽ có… Donald Tusk”.

Ông Tusk đăng bài này giữa loạt thông điệp chỉ trích EU, trong đó tỷ phú Musk kêu gọi giải tán khối này. “Tôi yêu châu Âu, nhưng không phải con quái vật quan liêu mang tên EU”, tỷ phú Musk nói thêm.

Các nhà nghiên cứu tại công ty Ba Lan Res Futura Data House cho biết bình luận này có mức độ tương tác toàn cầu cao nhất về chủ đề xã hội – chính trị trong hai ngày 6 và 7 tháng 12, cao hơn nhiều so với các bình luận của tỷ phú Musk, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas.

Vào ngày 5-12, Nhà Trắng đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên dưới thời Trump 2.0, văn kiện thể hiện sự tái định hướng mạnh mẽ trong ưu tiên của Mỹ, nhấn mạnh rằng “kỷ nguyên Mỹ gánh cả trật tự thế giới như thần Atlas đã chấm dứt” và Washington giờ sẽ rời xa châu Âu để hướng về Tây Bán cầu.

Tài liệu dài 33 trang, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là “lộ trình” cho tầm nhìn bảo đảm Mỹ vẫn là “quốc gia vĩ đại và thành công nhất trong lịch sử nhân loại”, đưa ra một lời chỉ trích gay gắt đối với châu Âu – vốn lâu nay được coi là đối tác thân cận nhất của Mỹ nhưng thường bị ông Trump cáo buộc dựa dẫm quá nhiều vào Washington cho an ninh.

Trình bày văn kiện khiến nhiều chính phủ châu Âu lo lắng vì ngôn từ chỉ trích mạnh mẽ này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng các đồng minh kiểu mẫu, những nước chủ động tiến lên như Israel, Hàn Quốc, Ba Lan và Đức, quốc gia đang tăng cường quốc phòng cùng các nước Baltic và những nước khác, sẽ nhận được ưu ái đặc biệt của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo: “Những đồng minh không làm vậy, những đồng minh vẫn không thực hiện phần việc của mình vì phòng thủ tập thể, sẽ phải đối mặt với hệ quả”.

Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ cũng kêu gọi “ổn định chiến lược với Liên bang Nga”, đồng thời tránh đề cập bất kỳ biện pháp nào nhằm đối phó hành động gây hấn của Moskva.

Thay vào đó, Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ lặp lại các phản đối lâu nay của Điện Kremlin bằng cách bày tỏ quan ngại về việc NATO mở rộng thêm.

Tài liệu nêu rõ chính sách của Mỹ đối với châu Âu nên ưu tiên “chấm dứt nhận thức và ngăn chặn thực tế về NATO như một liên minh mở rộng vĩnh viễn”.

Ủng hộ chính sách mới, Bộ trưởng Hegseth nói rằng các đồng minh phải được kỳ vọng gánh vác trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của chính họ, đồng thời nhấn mạnh Mỹ muốn các mối quan hệ đối tác dựa trên năng lực thực tế thay vì mang tính biểu tượng.

“Những quan hệ đối tác và liên minh thực sự dựa trên sức mạnh cứng. Không chỉ là cờ và những hội nghị hoa mỹ dựa trên lý thuyết và ngôn từ nóng bỏng”, ông Hegseth nói.

“Các đồng minh của chúng ta không phải trẻ con. Họ là những quốc gia có khả năng làm nhiều hơn cho chính họ so với những gì họ đã làm. Và đã đến lúc họ phải đứng lên. Và họ đang làm như vậy!”, ông Hegseth nói thêm.

Theo THÀNH NAM (Báo Tin tức & Dân tộc)

baotintuc.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

(GLO)- Iran nói tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz; Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể; Nga cảnh báo hậu quả với NATO khi “đe dọa trực tiếp” Moscow; Mỹ nói đảo huyết mạch dầu mỏ của Iran đang bị “thổi bay thành từng mảnh” là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 16-5-2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc bàn tương lai siêu đường ống khí đốt “Sức mạnh Siberia 2”

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận dự án đường ống dẫn khí đốt "Sức mạnh Siberia 2" trong cuộc gặp ngày 31-8, tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

null