Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 22-10, trên biển có gió mạnh ngang áp thấp, từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật cấp 7-8.
Cụ thể, thời tiết trên nhiều khu vực ở Biển Đông đang diễn biến nguy hiểm. Trong đó, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9; vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 5-6, giật cấp 7-8; từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 7-8.
Trưa 21-10, ông Phạm Đức Luận, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ký công văn gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đề nghị thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Ngày và đêm 5/11, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông; riêng khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ; Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông chủ yếu vào chiều tối và đêm.
(GLO)- Ngày 30-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 1034/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Từ đêm 29 đến sáng 31/10, từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm; mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 2/11.
(GLO)- Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi, trung du phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh.
Dự báo hôm nay, 25/10, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Trưa 18-10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Quảng Trị-Quảng Nam đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 với sức gió cấp 8, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm. Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có nơi mưa rất to
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, di chuyển dọc vùng biển Trung Bộ lên phía vịnh Bắc Bộ. Từ nay đến ngày 19-10, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay (17-10), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai gửi văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp.
Từ ngày 16-18/10, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi xuất hiện đợt lũ, mực nước đỉnh lũ lên mức báo động 1-2, có sông trên mức báo động 2; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.
Theo GS - TS Vũ Trọng Hồng, phương án cấp bách nhất là di dời người dân ở nơi nguy hiểm đến khu vực an toàn. Tuy nhiên, về lâu dài, người dân các tỉnh miền Trung vẫn phải xây dựng công trình chống bão, lũ.
Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi 50-100mm, có nơi trên 180mm; từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam 200-400mm, có nơi trên 700mm.