Thị trấn Chư Ty: Nỗ lực giúp làng Trol Đeng xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2019, thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, Gia Lai) chọn làng Trol Đeng để xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị trấn đang tích cực giúp làng này sớm hoàn thành các tiêu chí NTM.
Trol Đeng là làng đồng bào dân tộc thiểu số duy nhất của thị trấn Chư Ty. Làng hiện có 116 hộ với 99,67% dân số là người Jrai. Đầu năm 2019, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy thị trấn về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban CHQS thị trấn đã triển khai kế hoạch giúp làng Trol Đeng. Ông Nguyễn Hữu Thức-Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Chư Ty-cho biết: “Chúng tôi đăng ký thực hiện một số nhiệm vụ kết hợp với công tác dân vận. Việc đầu tiên được triển khai là tuyên truyền giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường. Do thói quen của người Jrai là làm chuồng nuôi nhốt gia súc ngay cạnh nhà ở nên thường bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân đã giúp bà con xây dựng và di dời chuồng trại ra sau nhà cho hợp vệ sinh”.
 Lực lượng dân quân thị trấn Chư Ty giúp dân di dời chuồng nuôi nhốt gia súc ra xa nơi sinh hoạt. Ảnh: N.S
Lực lượng dân quân thị trấn Chư Ty giúp dân di dời chuồng nuôi nhốt gia súc ra xa nơi sinh hoạt. Ảnh: N.S
Ngoài việc xây dựng và di dời chuồng trại chăn nuôi, thời gian qua, Ban CHQS thị trấn Chư Ty đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên làm hàng chục nhà vệ sinh và đào hố rác cho các gia đình ở làng Trol Đeng. Vừa làm, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vừa tuyên truyền, hướng dẫn để bà con cùng làm theo. Sau khi được hướng dẫn, người dân đã hưởng ứng rất nhiệt tình, cùng lực lượng dân quân thị trấn xây dựng, sửa chữa chuồng trại chăn nuôi, đào thêm hố rác. Điều sâu xa hơn là bà con đã hiểu được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của việc xây dựng NTM. Anh Kpuih Bơn (người dân làng Trol Đeng) cho biết: “Làng mình mấy hôm nay vui lắm vì được lực lượng dân quân thị trấn đến giúp các gia đình di dời chuồng heo, chuồng bò ra xa nhà ở để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa bệnh tật”.
Chiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng mới được kết nạp vào lực lượng dân quân thị trấn Chư Ty đầu năm 2019. Đây là lần đầu tiên Hoàng cùng các chiến sĩ trong tiểu đội dân quân thường trực xuống làng làm công tác dân vận. Được cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, anh rất vui. Những ngày vừa qua, dù thời tiết nắng nóng nhưng Hoàng và đồng đội luôn cố gắng hết mình với mong muốn đóng góp công sức để giúp bà con làng Trol Đeng hoàn thành các tiêu chí NTM. Anh chia sẻ: “Ngoài việc giúp dân, chúng tôi còn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Đến nay, về cơ bản, nhận thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường đã được nâng lên”.
Sau hơn 3 tháng được Ban CHQS thị trấn Chư Ty giúp đỡ, đến nay, diện mạo làng Trol Đeng đã thay đổi rõ rệt. Từ trung tâm thị trấn vào đến làng, hai bên đường khá sạch đẹp. Người dân không còn vứt rác bừa bãi như trước đây. Những chuồng trại nuôi nhốt gia súc giờ được chuyển ra sau nhà vừa đảm bảo điều kiện chăn nuôi, vừa làm đẹp cảnh quan và đảm bảo vệ sinh môi trường. Trao đổi với P.V, già làng Kpuih Hiơng vui mừng cho biết: “Mấy tháng qua, lực lượng dân quân thị trấn đã giúp đỡ rất nhiều cho làng về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Bây giờ, bà con trong làng đã tự giác và nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào xây dựng NTM”.
Với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban CHQS thị trấn, hy vọng đến cuối năm nay, làng Trol Đeng sẽ trở thành làng điểm NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đức Cơ.
NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null