Thí điểm dạy học 5 ngày/tuần, phụ huynh đồng thuận, học sinh phấn khởi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai có công văn hướng dẫn, nhiều trường THCS đã triển khai thí điểm dạy học 5 ngày/tuần. Qua khảo sát, chủ trương này được giáo viên, phụ huynh cũng như học sinh đồng thuận, nhất trí cao.

Đồng thuận cao

Sau hơn 1 tuần triển khai thí điểm dạy học 5 ngày/tuần (nghỉ học chính khóa ngày thứ bảy và chủ nhật), Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trung Trực (thị trấn Phú Thiện) đã nhận được những phản hồi tích cực từ học sinh, phụ huynh và giáo viên. Các ý kiến đều cho rằng, việc tổ chức dạy học 5 ngày/tuần đối với bậc THCS là tiếp nối thời gian tổ chức dạy học của bậc mầm non và tiểu học, giúp việc dạy và học tại trường được tập trung hơn cũng như kéo dài khoảng thời gian nghỉ vào cuối tuần cho cả học sinh và giáo viên.

Em Trần Dương Gia Bảo (lớp 8.1, Trường THCS Nguyễn Trung Trực) chia sẻ: “Khi nhà trường triển khai dạy học 5 ngày/tuần, em rất phấn khởi. Đây là mong ước bấy lâu của chúng em. Thay vì học 2 tiết vào chiều thứ bảy thì nay chúng em học vào sáng thứ tư nên không ảnh hưởng gì nhiều. Trong khi đó, em có trọn vẹn 2 ngày nghỉ cuối tuần để thư giãn, đỡ đần cha mẹ việc gia đình”.

duoc-nghi-2-ngay-cuoi-tuan-giup-em-tran-duong-gia-bao-thu-2-tu-trai-qua-hoc-sinh-lop-81-truong-thcs-nguyen-trung-truc-cung-cac-ban-nang-cao-kha-nang-tu-hoc-anh-vu-chi.jpg
Được nghỉ 2 ngày cuối tuần giúp em Trần Dương Gia Bảo (thứ 2 từ trái sang, học sinh lớp 8.1, Trường THCS Nguyễn Trung Trực) cùng các bạn nâng cao khả năng tự học. Ảnh: V.C

Đối với giáo viên, việc được nghỉ dạy ngày thứ bảy cũng giúp giảm bớt áp lực công việc. Cô Trần Thị Mỹ Kiều-Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trung Trực-cho hay: Trước đây, dù chỉ dạy 2 tiết vào thứ bảy nhưng chúng tôi vẫn phải soạn giáo án và lên lớp giảng dạy như ngày bình thường. Được nghỉ ngày thứ bảy giúp giáo viên có thời gian tái tạo sức lao động, đầu tư chuẩn bị giáo án cho tuần tiếp theo cũng như dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái.

“Thứ bảy của tuần vừa qua, nhà trường tổ chức giải bóng chuyền học sinh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cả giáo viên và học sinh đã có khoảng thời gian thư giãn, vui vẻ trọn vẹn cùng nhau”-cô Kiều cho hay.

Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa), sau tuần đầu tiên cho học sinh nghỉ học thứ bảy để tổ chức giải bóng bàn, nhà trường đã đón nhận nhiều phản hồi tích cực. Phấn khởi trước chủ trương học 5 ngày/tuần, chị Huỳnh Thị Kim Hân (phường Đoàn Kết) cho rằng: Khi trường tổ chức dạy học chính khóa thêm vào buổi chiều giúp những phụ huynh phải đi làm cả ngày như chị có thể yên tâm hơn khi con mình được quản lý ở trường mà không phát sinh chi phí học tập. Bên cạnh đó, học sinh còn có thời gian nghỉ ngơi, cải thiện sức khỏe, nâng cao khả năng tự học, gắn kết với gia đình hay tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

viec-trien-khai-thi-diem-day-hoc-5-ngay-moi-tuan-tai-truong-thcs-nguyen-hue-nhan-duoc-su-dong-tinh-cua-ca-giao-vien-phu-huynh-va-hoc-sinh-anh-vu-chi.jpg
Việc triển khai thí điểm dạy học 5 ngày/tuần tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) nhận được sự đồng tình của cả giáo viên, phụ huynh và học sinh. Ảnh: V.C

Đảm bảo điều kiện cần thiết

Năm học 2024-2025, Trường THCS Nguyễn Trung Trực có 15 lớp với 690 học sinh, trong đó có 60% học sinh dân tộc thiểu số. Để triển khai dạy học 5 ngày/tuần, Ban Giám hiệu đã lấy ý kiến phụ huynh, học sinh và giáo viên ngay từ đầu năm 2025. Kết quả, hơn 90% ý kiến đồng thuận với chủ trương này.

Theo thầy Nguyễn Văn Tỉnh-Hiệu trưởng nhà trường: Với đặc điểm phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, được nghỉ 2 ngày cuối tuần giúp các em có thời gian ở bên gia đình được nhiều hơn; từ đó, tỷ lệ đi học chuyên cần sẽ tăng lên. Để đảm bảo chương trình, nhà trường bố trí thời khóa biểu tăng thêm 1 buổi trong tuần, chủ yếu là các môn năng khiếu như: Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh khi phải học 2 buổi/ngày. Riêng vào thứ bảy, nhà trường tổ chức họp Hội đồng sư phạm, họp chi bộ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thể thao. Qua đó, cả giáo viên và học sinh đều có thời gian thư giãn, tự học để nâng cao chất lượng giáo dục.

viec-duoc-nghi-2-ngay-cuoi-tuan-giup-co-tran-thi-my-kieu-giao-vien-ngu-van-truong-thcs-nguyen-trung-truc-co-thoi-gian-chuan-bi-ky-giao-an-de-nang-cao-chat-luong-bai-giang-anh-vu-chi.jpg
Việc được nghỉ 2 ngày cuối tuần giúp cô Trần Thị Mỹ Kiều (giáo viên Ngữ Văn Trường THCS Nguyễn Trung Trực) có thời gian chuẩn bị kỹ giáo án để nâng cao chất lượng bài giảng. Ảnh: V.C

Hiện tất cả 12/12 trường THCS tại huyện Phú Thiện đều đã đăng ký dạy học 5 ngày/tuần. Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phan Công Đương cho hay: Qua thí điểm dạy học 5 ngày/tuần cho thấy học sinh có thời gian tự học và tham gia các hoạt động khác, góp phần phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất; tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian tự nghiên cứu để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy. Ngoài ra, việc này còn giúp các trường phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch giáo dục cũng như khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên.

Thị xã Ayun Pa có 7/8 trường THCS đăng ký dạy 5 ngày/tuần. Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Rbol) là đơn vị duy nhất không đăng ký chương trình này do chưa có sự đồng thuận từ phía phụ huynh và Hội đồng sư phạm nhà trường.

Ông Võ Đức Hạnh-Trưởng phòng GD-ĐT thị xã-khẳng định: Việc triển khai dạy 5 ngày/tuần cần có sự đồng thuận từ phụ huynh, học sinh và giáo viên. Vì vậy, các trường có thể linh động triển khai thực hiện tùy vào điều kiện thực tế của đơn vị. Nếu triển khai thì phải đảm bảo cơ sở vật chất, thời lượng các môn học, tuyệt đối không cắt xén chương trình; đồng thời đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần và chất lượng dạy-học.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

null