Theo chân lực lượng 'đặc vụ' trước giờ G bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đang dốc toàn lực, tập trung cao nhất mọi nguồn lực để hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Ghi nhận của Tiền Phong cho thấy, 19h ngày 13/1, nhiều hạng mục trong phương án cảnh vệ đã hoàn thành đúng tiến độ; những phần việc còn lại đang được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện và kỹ thuật để hoàn thiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và chính xác tuyệt đối.

Với nhiều CBCS thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, khái niệm “thời gian” dường như không còn được tính bằng giờ hay ngày. Thước đo duy nhất là tiến độ công việc và mức độ sẵn sàng chiến đấu, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất cho Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an thị sát tại thực địa. Ảnh: H.Đ
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an thị sát tại thực địa. Ảnh: H.Đ
Công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn, an ninh an toàn cho Đại hội. Ảnh: H.Đ.
Công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn, an ninh an toàn cho Đại hội. Ảnh: H.Đ.

Theo chân các tổ công tác, nhóm phóng viên đã ghi nhận không khí làm việc căng mình, nghiêm túc và liên tục tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia cùng nhiều địa điểm trọng yếu liên quan đến Đại hội.

8 giờ sáng, lực lượng Cảnh vệ phối hợp với các đơn vị thuộc Công an và Quân đội tiến hành kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, những địa điểm có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt trong dịp Đại hội.

Các thiết bị được lắp đặt để phục vụ kiểm soát an ninh. Ảnh: H.Đ.
Các thiết bị được lắp đặt để phục vụ kiểm soát an ninh. Ảnh: H.Đ.

9 giờ, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lực lượng Đặc nhiệm triển khai đội hình, phương tiện và các thiết bị quan sát từ xa xung quanh mục tiêu bảo vệ. Mọi phương án đều được tính toán kỹ lưỡng, nhằm phát hiện sớm, áp chế và vô hiệu hóa kịp thời mọi nguy cơ có thể đe dọa an ninh, an toàn Đại hội. Cùng thời điểm, các tổ Cảnh vệ đồng loạt vào vị trí, tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt tại các cổng ra vào khu vực bảo vệ.

Chiều cùng ngày, tại sân chào cờ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, CBCS lực lượng Đặc nhiệm tiếp tục bước vào nội dung huấn luyện võ thuật nâng cao, một trong những yêu cầu bắt buộc nhằm duy trì thể lực, phản xạ và khả năng xử lý tình huống ở mức cao nhất.

Ngay sau đó, các CBCS tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc gia, thực hành các kỹ năng xử lý tình huống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công tác huấn luyện không ngừng nghỉ. Ảnh: H.Đ.
Công tác huấn luyện không ngừng nghỉ. Ảnh: H.Đ.

Khi ánh chiều muộn buông xuống, nhịp độ công việc vẫn không hề chậm lại. 17 giờ 30 phút, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, CBCS Phòng Kỹ thuật bảo vệ khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện hệ thống kiểm tra an ninh, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực tổ chức Đại hội, phục vụ Lễ tổng duyệt Đại hội XIV.

18 giờ 30 phút, tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các tổ kỹ thuật tiếp tục rà soát, kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật, những “lá chắn thầm lặng” nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ.

Khu vực diễn ra Đại hội được bố trí lực lượng an ninh dày đặc.
Khu vực diễn ra Đại hội được bố trí lực lượng an ninh dày đặc.

Đến 19 giờ, tại Trung tâm in, cấp phát thẻ và phù hiệu phục vụ Đại hội, CBCS Phòng Tham mưu, tác chiến vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Những tấm thẻ, phù hiệu tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống bảo vệ chặt chẽ, nhiều tầng, nhiều lớp.

Trong thầm lặng và kỷ luật thép, mỗi CBCS Cảnh vệ đang góp phần giữ vững sự bình yên tuyệt đối cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức chính trị cao nhất của người lính trên tuyến đầu bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Minh Đức

tienphong.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Sáng 4-3, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày mai (25-2), Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

null