Thêm 2 đội bóng thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia từ năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ có 14 câu lạc bộ tham dự kể từ mùa giải 2021 theo quyết định điều chỉnh số lượng đội tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia giai đoạn từ năm 2021-2023 của VFF.
VFF quyết định tăng số đội tham dự giải hạng Nhất Quốc gia kể từ năm 2021. (Ảnh: VFF)
VFF quyết định tăng số đội tham dự giải hạng Nhất Quốc gia kể từ năm 2021. (Ảnh: VFF)
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa quyết định kể từ năm 2021, giải hạng Nhất Quốc gia sẽ có 14 đội tham dự thay vì 12 như hiện hiện tại.
Ở mùa giải năm 2020, đội xếp thứ 12 giải hạng Nhất sẽ xuống hạng trong khi có tới 3 suất từ giải hạng Nhì Quốc gia được lên hạng để đảm bảo số lượng 14 đội cho giải hạng Nhất từ năm 2021. 
Lần gần nhất hạng đấu chuyên nghiệp cao thứ hai Việt Nam có số lượng nhiều đội tham dự như này đã từ năm 2012. Kể từ sau đó, giải đấu xếp sau V-League luôn có rất ít đội tham dự vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu là không có kinh phí hoạt động. 
Quyết định điều chỉnh số lượng đội tham dự giải hạng Nhất của VFF với mong muốn nâng cao chất lượng chuyên môn của hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. 
Như vậy, ba giải gồm V-League, hạng Nhất, hạng Nhì Quốc gia đều có 14 đội tham dự kể từ mùa giải năm tới. 
Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, ông Cao Văn Chóng cho hay: "Các đội hạng Nhất thi đấu không có cầu thủ ngoại như trước, ngân sách hoạt động cũng ở mức vừa phải nên Ban chấp hành xét thấy năm 2021 là thời điểm phù hợp để tăng số lượng đội dự giải này đồng thời điều chỉnh số đội hạng Nhì theo hướng cả 3 giải đều có 14 đội. Phương án này được các câu lạc bộ đồng thuận cao."
Kết thúc giải hạng Nhất Quốc gia 2020 có 1 đội xuống hạng trong khi có tới 3 đội lên hạng từ hạng Nhì. (Ảnh: VFF)
Kết thúc giải hạng Nhất Quốc gia 2020 có 1 đội xuống hạng trong khi có tới 3 đội lên hạng từ hạng Nhì. (Ảnh: VFF)
Trong khi đó, V-League vẫn giữ nguyên số lượng 14 câu lạc bộ tham dự nhưng đang có những xáo trộn ở mùa giải này do dịch COVID-19. Ở cuộc họp trực tuyến hôm 31/3 nhằm tháo gỡ khó khăn cho giải đấu, nhiều câu lạc bộ bất ngờ đưa ý kiến V-League 2020 không có đội xuống hạng. 
Trước vấn đề này, chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ông Trần Anh Tú chia sẻ: "Nếu V-League diễn ra như thường lệ và không chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải sẽ vẫn giữ nguyên 1,5 suất lên xuống hạng. Cuối mùa, đội đứng thứ 14 xuống thi đấu giải hạng Nhất năm 2021 và đội thứ 13 sẽ đá trận play-off với đội thứ nhì giải hạng Nhất để tranh suất còn lại. Tuy nhiên do giải đã phải tạm hoãn, các đội cũng đưa ra các ý kiến khác nhau về phương án tổ chức nên chúng tôi hiện tiếp tục cân nhắc, sẽ có điều chỉnh thích hợp nếu thấy cần thiết.”
Hiện tại, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn đang "đóng băng" do dịch COVID-19 và chưa hẹn ngày trở lại. Nhiều câu lạc bộ đã cho cầu thủ nghỉ tập luyện do diễn biến phức tạp của dịch.
Theo Nguyên An (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null